Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát tại Đại Nghĩa

HOÀNG LIÊN 24/09/2019 14:33

(QNO) - Theo ông Trương Nhành - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (Đại Lộc), trong các ngày qua, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát và lây lan mạnh tại 12 hộ gia đình trên địa bàn xã. Nhiều đàn heo buộc phải tiêu hủy khẩn cấp. Ước tính, tổng trọng lượng đàn heo bị tiêu hủy tới thời điểm này đã hơn 3 tấn.

Rắc vôi bột, hóa chất khử trùng, vệ sinh môi trường tại các hố chôn lấp heo bệnh. Ảnh: H.L
Rắc vôi bột, hóa chất khử trùng, vệ sinh môi trường tại các hố chôn lấp heo bệnh. Ảnh: H.L

Cụ thể, sáng 18.9, đàn heo của hai hộ dân thôn Đại Phú và thôn Hòa Bắc phát hiện có dấu hiệu sốt cao, bỏ ăn, chảy máu ở miệng, mũi. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và nhanh chóng tiêu hủy số heo dịch với tổng trọng lượng 800kg. Ngày 19.9, lực lượng chức năng tiếp tục tiêu hủy thêm 3 con heo nái tại 3 hộ ở thôn Hòa Bắc và thôn An Lợi Tây, với tổng trọng lượng 415kg. Ngày 20.9, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục tiêu hủy đàn heo của 4 hộ gia đình ở các thôn Nghĩa Tây, An Lợi Tây và Hòa Bắc. 

Tại các hộ gia đình có dịch, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêu độc khử trùng, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân có biện pháp phòng tránh cho đàn vật nuôi, có hướng cách ly đàn vật nuôi an toàn, tránh dịch lây lan trên diện rộng.

Như vậy, từ ngày 23.8 tới 21.9, trên địa bàn Đại Nghĩa có 4/8 thôn phát hiện có dịch ở 18 hộ. Tổng trọng lượng đàn heo buộc phải tiêu hủy tới thời điểm sáng 21.9 hơn 3 tấn. Tính chung cả huyện, hiện 14/18 xã/thị trấn đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (trừ xã Đại Hòa, Đại An, Đại Thạnh và Đại Hưng).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát tại Đại Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO