Điện Phong xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp

PHẠM LỘC 23/06/2020 10:20

Xã Điện Phong (Điện Bàn) đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

Trồng cây hoa cúc tết ở xã Điện Phong mang lại thu nhập cao. Ảnh: PHẠM LỘC
Trồng cây hoa cúc tết ở xã Điện Phong mang lại thu nhập cao. Ảnh: PHẠM LỘC

Dạo quanh vùng chuyên canh trồng rau sạch ở cánh đồng Trà Dung, Nam An rộng hơn 43ha của thôn Tây An, gặp bà con thấy ai nấy đều phấn khởi khi các loại bồ ngót, mồng tơi, cải xanh, xà lách, khổ qua... đều xanh tốt.

Ông Huỳnh Tài - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tây An bộc bạch: “Trước đây, do không chủ động được nước tưới nên cả cánh đồng này mỗi năm chỉ sản xuất được 1 vụ, năng suất bấp bênh. Thời gian qua, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, người dân kéo điện, đóng giếng bơm làm cánh đồng chuyên canh rau thực phẩm. Mùa nào thức ấy, các loại rau, củ, quả sau thu hoạch được đưa đi tiêu thụ ở các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh”.

Lão nông Nguyễn Tấn Sanh cho biết, một sào cải xanh, dền đỏ, mồng tơi thu lãi ròng hơn 13 triệu đồng/năm. Đặc biệt, rau bồ ngót mang lại hiệu quả kinh tế cao mà đầu ra ổn định, bình quân cho thu lãi xấp xỉ 300 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình trồng hoa cúc tết kết hợp với việc phát triển du lịch cộng đồng tại làng Cẩm Phú cũng được tập trung thực hiện. Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Phong - ông Nguyễn Văn Thiện chia sẻ, thương hiệu làng hoa Cẩm Phú hình thành cách đây hơn 10 năm. Ban đầu chỉ có vài hộ trồng để cung cấp nhu cầu trong vùng. Về sau, nhận thấy mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, địa phương quy hoạch vùng trồng hoa và khuyến khích nhân rộng ra cả làng, hộ trồng ít nhất trên 500 chậu, nhiều nhất hơn 2.000 chậu.

Chuyên trồng hoa cúc tết ở Cẩm Phú, ông Dương Hiển Minh cho biết, trồng hoa cho thu nhập ổn định, chi phí đầu tư không nhiều nhờ tận dụng được công lao động nhàn rỗi. Mỗi năm, ông trồng 1.800 - 2.000 chậu; gặp thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định có thể bỏ túi hơn 500 triệu đồng.

Ông Lê Lai - Chủ tịch UBND xã Điện Phong cho hay, địa phương đã đầu tư hàng tỷ đồng cho chương trình thủy lợi hóa đất màu để làm vùng chuyên canh trồng cây rau thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày như bắp nếp, đậu xanh, ớt, đậu phụng tại các cánh đồng gò Đình, gò Đa, gò Vịt với diện tích hàng trăm héc ta. Nhờ vậy, giá trị thu nhập tăng lên đáng kể, nhiều diện tích có lãi 130 - 150 triệu đồng/ha/năm. Hơn nữa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh tập trung đang từng bước giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác; góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Phong xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO