Gần 100 gian hàng tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần II năm 2020

XUÂN HIỀN 07/10/2020 08:43

(QNO) - Tối 6.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ II năm 2020, tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam".

Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Xuân Hiền
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: X.H

Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ II năm 2020 là hoạt động nhằm góp phần kích cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân Quảng Nam. Hội chợ thu hút gần 100 gian hàng với hơn 500 sản phẩm đến từ 18 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra còn có sự tham gia của các gian hàng một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sản phẩm đặc trưng của địa phương được mang đến hội chợ. Trong ảnh, các dòng sản phẩm từ đề án phát triển cây dược liệu của Phước Sơn, cũng là sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: X.H
Các dòng sản phẩm từ đề án phát triển cây dược liệu của Phước Sơn, cũng là sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: X.H

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, ngoài thúc đẩy cơ hội đầu tư, liên kết, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng là dịp để ghi nhận, đánh giá thành tựu phát triển nông nghiệp của Quảng Nam trong giai đoạn qua.

Những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu tiêu biểu như sâm Ngọc Linh, hạt tiêu, thanh trà, lòn bon Tiên Phước, nước mắm Cửa Khe, dầu phụng Đất Quảng, gỗ mỹ nghệ... cũng như các sản phẩm OCOP được tập trung trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại hội chợ.

Hội chợ là cơ hội để kích cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Ảnh: X.H
Hội chợ là cơ hội để kích cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Ảnh: X.H

Ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực, thi đua trong lao động sản xuất của bà con nông dân trong toàn tỉnh, tại lễ khai mạc đã tuyên dương 90 gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông dân tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng...

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 6 cá nhân của Quảng Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 6 đồng chí tại Quảng Nam. Ảnh: X.H
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 6 cá nhân. Ảnh: X.H

Ghi nhận tại đêm khai mạc, mặc dù thời tiết khá bất lợi, tuy nhiên hội chợ vẫn thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm. Hội chợ kéo dài đến ngày 9.10.

Sản phẩm OCOP -mỹ phẩm từ thiên nhiên Hoa Mẫn Vy (Hội An) đón nhận nhiều phản hồi tích cực tại đêm khai mạc hội chợ. Ảnh: X.H
Sản phẩm OCOP - mỹ phẩm từ thiên nhiên Hoa Mẫn Vy (Hội An) đón nhận nhiều phản hồi tích cực tại đêm khai mạc hội chợ. Ảnh: X.H
Dòng sản phẩm hương trầm của Tiên Phước được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: X.H
Dòng sản phẩm hương trầm của Tiên Phước. Ảnh: X.H
Phở sắn Caromi - sảm phẩm đạt OCOP 4 sao vừa có chuyến hàng đầu tiên xuất ngoại, tham gia Hội chợ lần này với 5 mặt hàng. Ảnh: X.H
Phở sắn Caromi - sản phẩm đạt OCOP 4 sao vừa có chuyến hàng đầu tiên xuất ngoại, tham gia hội chợ lần này với 5 mặt hàng. Ảnh: X.H
Các loại bánh đặc sản của Hội An cũng được mang đến hội chợ. Ảnh: X.H
Các loại bánh đặc sản của Hội An cũng được mang đến hội chợ. Ảnh: X.H
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 100 gian hàng tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần II năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO