Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

HOÀI NHI 31/08/2020 04:35

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh hối hả thu hoạch vụ lúa hè thu 2020 nhằm tránh thất thoát do mưa bão gây ra. Trên nhiều xứ đồng, nhà nông hết sức phấn khởi vì năng suất lúa đạt khá cao.

Nhiều địa phương huy động tối đa máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa theo phương thức “cuốn chiếu” phòng thiệt hại do mưa lũ bất thường. Ảnh: H.N
Nhiều địa phương huy động tối đa máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa theo phương thức “cuốn chiếu” phòng thiệt hại do mưa lũ bất thường. Ảnh: H.N

Chờ đón những bao lúa từ máy gặt đập liên hợp, ông Phan Văn Trí ở thôn An Lạc (Duy Thành, Duy Xuyên) cho hay, vụ này gia đình gieo sạ 5 sào lúa thuần Bắc Thịnh trên 2 cánh đồng Bản Kỹ và Đồng Giữa, ước tính năng suất bình quân mỗi sào đạt 320kg lúa khô, tăng 30kg so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.

“Thăm ruộng, thấy hạt lúa vừa chín tới là tôi thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch toàn bộ 5 sào trong vòng một tiếng đồng hồ rồi chở về nhà phơi. Mùa này mưa gió thất thường, nếu không lo gặt sớm, lỡ dông gió đến lúa rất dễ bị ngã đổ, ngập úng gây hư thối” - ông Trí nói.

Ông Lê Trung Thưởng - Phó Trưởng ban Nông nghiệp xã Duy Thành cho biết, trong vụ này, chuột đồng bùng phát mạnh, tình trạng thiếu nước tưới xảy ra trên diện rộng nhưng nhờ ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và nhất là nhà nông thực hiện đồng bộ các biện pháp đối phó nên được mùa toàn diện. Dự kiến, năng suất bình quân toàn xã đạt khoảng 65 tạ/ha, tăng 6 tạ/ha so với hè thu 2019.

“Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch toàn bộ 320ha lúa của xã Duy Thành, 22 chủ máy gặt đập liên hợp trên địa bàn đã được chính quyền địa phương hướng dẫn, phân bổ số lượng máy theo từng vùng và thống nhất cụ thể mức giá dịch vụ, lúa chín đến đâu gặt dứt điểm đến đó. Toàn xã phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa trước ngày 10.9” - ông Thưởng nói.

Không chỉ Duy Thành, những ngày này, có mặt trên nhiều xứ đồng của huyện Duy Xuyên, đâu chúng tôi cũng thấy máy gặt đập khẩn trương thu hoạch lúa và cảm nhận rõ niềm vui được mùa của nhà nông.

Ông Huỳnh Văn Ánh - chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, hè thu 2020 nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn canh tác 3.483ha lúa, chủ yếu cơ cấu những loại giống trung và ngắn ngày như HT1, Thiên ưu 8, TH3-5, Q5, BC15, Bắc Thịnh... Qua số liệu thống kê ban đầu tại nhiều địa phương, dự kiến vụ này năng suất lúa bình quân toàn huyện sẽ đạt ít nhất 54 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với hè thu năm trước. Đặc biệt, hiện nay giá lúa thương phẩm trên thị trường dao động từ 6.000 - 6.700 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với thời điểm này năm ngoái nên nhà nông hết sức phấn khởi.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Ánh, trong những năm qua, nhờ được hỗ trợ một phần kinh phí theo cơ chế 33 của UBND tỉnh và tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi nên đến nay nông dân Duy Xuyên đã mua sắm được 130 máy gặt đập liên hợp. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và giải phóng sức lao động cho nhà nông.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn thông tin, hè thu năm nay nông dân trên địa bàn 20 xã phường của thị xã sản xuất 5.640ha lúa. Trong vụ này, nước mặn liên tục xâm nhập sâu hạ lưu sông Thu Bồn với nồng độ rất cao. Dự lường trước tình hình, ngành nông nghiệp tỉnh và UBND thị xã Điện Bàn tiến hành nâng cấp, gia cố tuyến đập bổi ngăn mặn - giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện tại khu vực Tứ Câu thuộc phường Điện Ngọc ngay từ đầu vụ nên đã đảm bảo cung ứng nguồn nước ngọt cho hàng loạt trạm bơm điện hoạt động liên tục. Nhờ vậy, 1.850ha lúa ở Điện Nam Đông, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Điện An, Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương... thoát khỏi nguy cơ bị khô hạn nghiêm trọng.

“Trong những ngày qua, nông dân đã tiến hành thu hoạch lúa và dự kiến năng suất bình quân toàn thị xã đạt khoảng 54 tạ/ha, tăng gần 2 tạ/ha so với hè thu 2019. Điện Bàn đang huy động 250 máy gặt đập liên hợp tham gia thu hoạch và dự kiến đến ngày 15.9 sẽ gặt xong toàn bộ lúa hè thu” - ông Chơi nói.

Theo số liệu tổng hợp của Sở NN&PTNT, hè thu 2020 cả tỉnh gieo cấy 41.800ha lúa, giảm 932ha so với cùng vụ sản xuất năm trước. Do nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến mực nước của nhiều hồ, đập tụt giảm mạnh nên từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7 dương lịch toàn tỉnh có 834ha lúa bị thiếu nước tưới (gồm Tiên Phước 603ha, Phú Ninh 54ha, Đại Lộc 70ha, Thăng Bình 107ha). Tuy nhiên, nhờ ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các cấp nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng chống hạn nên số diện tích lúa vừa nêu đã được giải cứu kịp thời, không ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng qua 30.8, bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật cho biết, tính đến thời điểm này nông dân toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 3.000ha lúa gieo sạ trà đầu. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, hiện nay ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp tập trung đôn đốc nhà nông khẩn trương thu hoạch “cuốn chiếu” lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại nếu mưa lũ bất ngờ xuất hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO