Nhân rộng mô hình sản xuất rau Thanh Đông gắn với du lịch cộng đồng

Đ.HUẤN 20/02/2020 09:06

Mô hình vườn rau hữu cơ Thanh Đông (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) gắn với du lịch cộng đồng năm qua tiếp tục phát triển, thu đạt kết quả cao. Diện tích sản xuất được nhân rộng từ 3ha lên 8ha, sản lượng rau thu hoạch đạt hơn 12,9 tấn, doanh thu 365,5 triệu đồng, thu nhập bình quân mỗi lao động từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng.

 Mô hình này hiện đã được nhân rộng trên địa bàn và các thôn khác của xã. Tổ hợp tác rau hữu cơ đã được nâng lên thành Hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch. Hiện nay, chính quyền Cẩm Thanh đang vận động các hộ ở thôn Thanh Đông mở rộng diện tích sản xuất tại khu vực Đồng Giá để tham gia dự án “Xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau hữu cơ gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm tại xã Cẩm Thanh”. Với mô hình này cùng những lợi thế của thôn Thanh Đông có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như lăng Trà Quân, miếu Ông Tiến, đình Thanh Nam đang xây dựng… gắn với sông Đình, sông Đò bao bọc sẽ tạo ra những tuyến tham quan hấp dẫn du khách, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhân rộng mô hình sản xuất rau Thanh Đông gắn với du lịch cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO