Nhiều trở lực trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VĂN SỰ - TRỊNH DŨNG 21/08/2019 14:59

(QNO) - Sáng nay 16.8, đồng chí Lê Trí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tham dự có gần 200 đại biểu là lãnh đạo ngành liên quan, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, hợp tác xã đã, đang hoặc chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng nay 16.8 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: D.S
Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng nay 16.8 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: D.S

Báo cáo tại hội nghị, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, những năm qua nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích do Chính phủ và tỉnh ban hành nên việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp của Quảng Nam đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo ông Tấn, qua thống kê cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 400 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn, tăng 250 doanh nghiệp so với thời điểm năm 2013. Trong đó, có 45 dự án đầu tư trên lĩnh vực lâm nghiệp - dược liệu, 11 dự án đầu tư vào nuôi trồng - chế biến thủy sản và kết cấu hạ tầng thủy sản, 37 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi và xây dựng cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm tập trung, 20 dự án trên lĩnh vực trồng trọt, chế biến sản phẩm nông nghiệp... Thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn do Nhà nước ban hành, từ năm 2013 đến nay tỉnh đã chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp để có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc và ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại.

Mặc dù đã nỗ lực triển khai nhưng thời gian qua việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu phục vụ sản xuất hàng hóa ở các địa phương chưa nhiều. Ảnh: D.S
Mặc dù đã nỗ lực triển khai nhưng thời gian qua việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu phục vụ sản xuất hàng hóa ở các địa phương chưa nhiều. Ảnh: D.S

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho biết, hiện nay việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn gặp rất nhiều trở lực. Theo đó, các hồ sơ thủ tục liên quan đến đầu tư dự án còn rườm rà, nhiều địa phương khó khăn trong việc quy hoạch và tạo quỹ đất dành cho những dự án có quy mô sản xuất lớn. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp và hợp tác xã khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và vốn tín dụng, khâu xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, những phản ánh trên là hoàn toàn xác đáng và cho biết trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo ngành liên quan, chính quyền các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vừa nêu nhằm thu hút mạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn Quảng Nam.     

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều trở lực trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO