Nông dân Hiệp Đức tích cực phòng bệnh khám lá sắn

VĂN MINH 19/03/2021 17:55

(QNO) -  Vụ sản xuất đông xuân 2020-2021 nông dân huyện Hiệp Đức gieo trồng hơn 350ha cây trồng cạn (bắp, sắn, và đậu các loại). Qua kiểm tra của ngành chuyên môn, hiện nay bệnh khám lá sắn do vi rút (tên khoa học Si Lanka  Cassava Mosaic) gây ra rải rác tại các  thôn  Ngọc Chánh, Nhứt Tây (xã Bình Lâm) khối phố Bình An, Bình Hòa (thị trấn Tân Bình) với diện tích nhiễm bệnh gần 5ha. 

Ảnh: V.M
Ảnh: V.M

Đây là bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh và chưa có thuốc đặc trị phòng trừ. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp canh tác phòng trù, môi giới truyền bệnh. Tiêu hủy một phần đối với các ruộng sắn bị bệnh dưới 70% số cây nhiễm, còn nhiễm bệnh trên 70% thì nhổ toàn bộ thân củ lá, thu gom và đốt theo qui định.

Chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân lá củ sắn bị nhiễm bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cách nhận biết và phòng trừ bệnh khám lá sắn. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Hiệp Đức tích cực phòng bệnh khám lá sắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO