Nông dân Hội An hối hả thu hoạch lúa hè thu

THANH THẮNG 17/09/2020 15:18

(QNO) - Từ chiều 16.9, nông dân ở TP.Hội An hối hả thu hoạch lúa hè thu trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Tranh thủ thời tiết nắng trước bão, người dân phường Cẩm Châu, thành phố Hội An phơi lúa cho khô. Ảnh: THANH THẮNG
Nhiều diện tích lúa ở phường Cẩm Châu đã hoàn thành thu hoạch, phơi khô. Ảnh: THANH THẮNG

Ông Phạm Đình Phong (52 tuổi, khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu) cho biết, gia đình làm 20 sào ruộng. Dù một số diện tích lúa còn xanh nhưng ông vẫn kêu máy gặt đập liên hợp đến thu hoạch vì sợ gặp mưa bão lúa sẽ ngã đổ, không gặt được.

“Giờ thời tiết bất lợi không để lúa lại ngoài đồng được. Qua thông tin từ báo đài, biết bão đang di chuyển vào đất liền nên tôi tranh thủ thu hoạch lúa. Ngày hôm nay nữa (17.9) là tôi thu hoạch xong 20 sào lúa. Giờ dùng gặt đập liên hợp nhanh hơn xưa nhiều” - ông Phong nói.

Người dân thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào miền Trung. Ảnh: THANH THẮNG
Người dân khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: THANH THẮNG

Bà Nguyễn Thị Lê Thanh (khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu) cho biết, nhiều người sau khi thu hoạch lúa đã bán cho thương lái ngay tại ruộng. Lúa năm nay giá gần 7.000 đồng/kg, gia đình bà có 3ha nên thu nhập cũng ổn định.

Những ngày qua, khi nghe thông tin áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, các chủ máy gặt ở phường Cẩm Châu hoạt động cả ngày lẫn đêm, cố gắng thu hoạch xong lúa cho người dân trước khi bão đến. TP.Hội An cũng chỉ đạo các địa phương vận động người dân sớm thu hoạch 80ha lúa vụ hè thu còn lại trên toàn thành phố.

Lúa được phơi khô và thương lái xuống tận ruộng để thu mua. Ảnh: THANH THẮNG
Lúa phơi khô được thương lái đến tận ruộng thu mua. Ảnh: THANH THẮNG

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, địa phương đã thông báo về tình hình bão số 5 và khuyến cáo nông dân nên gặt lúa trước khi mưa lớn gây ngập úng, hư hại. Bên cạnh đó, kêu gọi tàu thuyền còn ở ngoài biển tìm nơi tránh trú. Thông báo cho nhân dân về tình hình mưa bão để chủ động chằng chống nhà cửa, thu hoạch cá lồng bè; đồng thời lên phương án di dời dần các hộ dân ở những vùng thấp trũng, ven biển.

Thăng Bình còn gần 60ha lúa chưa thu hoạch

Mặc dù nông dân khẩn trương gặt lúa để hạn chế thiệt hại do bão số 5 gây ra nhưng trên địa bàn huyện Thăng Bình vẫn còn xấp xỉ 60ha lúa hè thu chưa thu hoạch.

Nông hộ thu hoạch lúa “chạy bão” trên địa bàn huyện Thăng Bình. Ảnh: M.Tân
Nông dân Thăng Bình thu hoạch lúa “chạy bão”. Ảnh: M.TÂN

Trong số đó, xã Bình Quế có đến 20ha lúa chưa thu hoạch. Ông Nguyễn Thái Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình Quế cho biết, do thiếu nước tưới nghiêm trọng trong vụ này nên trên địa bàn xã, đặc biệt ở thôn Bình Xá phải gieo sạ muộn. Vì vậy chưa thể thu hoạch lúa vào thời điểm này.

“Phải 10 ngày nữa nông dân mới có thể thu hoạch lúa. Hầu hết cánh đồng nằm ở khu vực triền núi nên hy vọng nếu có bão đến thì cũng sẽ giảm thiểu thiệt hại” - ông Hậu nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, nông dân trên địa bàn xã Bình Đào phối hợp chặt chẽ với Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào khẩn trương thu hoạch lúa bằng liềm và máy gặt đập liên hợp. Tuy vậy, trong điều kiện trời mưa, đất nhão nên thu hoạch rất vất vả.

Đến 14 giờ chiều nay, xã Bình Đào còn 10ha lúa chưa thu hoạch xong. Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã cho biết, đến thời điểm này, phần lớn lúa ở các thôn mới chỉ chín 80 - 90% nên rất khó bảo quản sau thu hoạch.

Ông Đoàn Thanh Khiết - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình cho biết, đến 14 giờ chiều 17.9, thị trấn Hà Lam còn 11ha diện tích lúa chưa thu hoạch; các xã Bình Giang, Bình Định Nam, Bình Đào, Bình An, Bình Nam và Bình Phú mỗi xã còn 4 - 6ha.

“Chúng tôi vận động nông hộ trên địa bàn tích cực thu hoạch lúa hè thu bằng tất cả nhân lực, vật lực đang có để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra” - ông Khiết nói. (VIỆT NGUYỄN)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Hội An hối hả thu hoạch lúa hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO