Nông dân tất bật thu hoạch cà chua

NHƯ TRANG 08/03/2021 06:07

Thành thông lệ, qua Tết Nguyên đán là nông dân phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) tất bật thu hoạch cà chua trên đất cát trắng. Năm nay thời tiết thuận lợi, cà chua được mùa khiến nông dân phấn khởi.

Nông dân phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) phấn khởi vì cà chua năm nay trúng vụ. Ảnh: N.Trang
Nông dân phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) phấn khởi vì cà chua năm nay trúng vụ. Ảnh: N.Trang

Theo ông Lê Đình Bê – Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Điện Nam Trung, hiện nay trên địa bàn phường có hơn 50 hộ trồng cà chua với diện tích khoảng 7ha. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nông dân hạn chế số lượng trồng hoa cúc trên cát trắng. Thay vào đó, nhiều hộ dân xuống giống gieo cà chua từ tháng 9.2020. Để đạt năng suất cao, người dân dùng màng bọc ny lon dưới gốc cây để duy trì độ ẩm, bên cạnh đó theo dõi quá trình thân cây phát triển để đóng cọc giữ cành không gãy hoặc sà xuống đất.

Ông Lê Đức Trường (nông dân khối phố 5, phường Điện Nam Trung) cho biết: “Trồng cà chua phải theo dõi và tưới kỹ càng, bón phân đúng chu kì. Đến lúc cây ra hoa thì phải lắc cây nhằm thúc đẩy cây thụ phấn cho quả. Từ đó chỉ cần tỉa lá cho quả lớn rồi thu hoạch”. Mỗi năm, ông Trường trồng 1.000 cây cà chua, đến vụ thu hoạch có thể hái hơn 150kg/ngày, kéo dài 1,5 tháng. Giá bán cà chua thay đổi tùy theo thời gian đầu vụ, giữa vụ hay cuối vụ. Trung bình giá bán từ 8 – 25 nghìn đồng/kg tùy loại. Kết thúc vụ, ông Trường có thể thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Hộ ông Lê Văn Được (ở cùng địa phương với ông Trường) cũng có thâm niên trồng cà chua. Mọi năm ông Được trồng số lượng ít nhưng năm nay đất dư nhiều, ông mở rộng quy mô trồng trọt, tăng thêm số lượng cây giống. Theo ông Được, ngoài cách làm truyền thống như những năm trước, nay ông biết thêm kỹ thuật tỉa lá, bón phân đúng quy trình để cây sai quả. Ông Được chia sẻ: “Trồng cà vào mùa nắng rất cực nhọc, ai không chịu khó là nản bỏ liền đám cà. Nhưng nếu cần cù, biết cách thì cuối vụ rủng rỉnh tiền”.

Trên thị trường hiện nay, nông dân nhiều tỉnh đang gặp khó khăn vì cà chua rớt giá và không tìm được đầu ra để tiêu thụ. Tuy nhiên, giống cà chua dĩa của nông dân phường Điện Nam Trung vẫn được bày bán ở các chợ từ TP.Hội An đến TP.Đà Nẵng với cái tên thân thuộc “cà chua quê”. Mảnh đất cát trắng ngày ngày có các thương lái ra vào thu mua khiến nông dân thêm phấn khởi thu hoạch cho hết vụ mùa. Bà Trần Thị Thanh – thương lái ở xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn) nói: “Đến vụ cà chua, tôi tới đây mua mỗi ngày vài trăm ký để bỏ sỉ cho các chợ tại Đà Nẵng. Cà chua ở đây nhiều cơm, ngon và ngọt nên khách rất ưa chuộng. So với giống cà chua khác, loại này dễ bán hơn nhiều”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân tất bật thu hoạch cà chua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO