Quế Sơn chủ động sản xuất vụ đông xuân

MAI LINH - DUY THÁI 21/11/2019 11:27

Ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương của huyện Quế Sơn đang triển khai đồng bộ nhiều khâu để vụ sản xuất đông xuân sắp tới mang lại thắng lợi.

Nhiều địa phương của Quế Sơn đang đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương phục vụ vụ đông xuân. Ảnh: T.L
Nhiều địa phương của Quế Sơn đang đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương phục vụ vụ đông xuân. Ảnh: T.L

 Ông Đặng Ngọc Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Châu cho hay, đông xuân 2019 - 2020, nông dân địa phương sẽ gieo sạ 251ha lúa. Để chuẩn bị cho việc sản xuất vụ mùa đến, thời gian qua xã Quế Châu tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. Trong năm 2019, xã tiến hành kiên cố hóa 4 tuyến kênh mương với tổng chiều dài hơn 2km và nâng cấp trạm bơm điện tại thôn An Thành. Nhờ vậy, hiện nay có khoảng 80% diện tích đất lúa trên địa bàn đảm bảo nguồn nước tưới. “Năm 2020, Quế Châu sẽ tiếp tục kiên cố hóa 5 tuyến kênh mương nội đồng với tổng chiều dài gần 2,5km và bê tông hóa 3 tuyến đường giao thông nội đồng với chiều dài hơn 1,2km để phục vụ sản xuất nông nghiệp” - ông Nhân nói.

Vụ đông xuân tới, xã Quế Châu cũng sẽ triển khai gieo trồng 119ha đậu phụng, 128ha sắn, 36ha khoai lang, gần 4ha bắp và các loại rau màu khác. Vụ này địa phương sẽ tập trung nhân rộng mô hình trồng đậu phụng phủ bạt ny lon ở 2 thôn Khánh Đức và Đồng Thành để nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đó, mô hình này được trình diễn tại thôn Khánh Đức với quy mô 2,2ha và 21 hộ dân tham gia. Mô hình trồng đậu phụng phủ bạt ny lon cho năng suất bình quân 26 tạ/ha, cá biệt nhiều hộ đạt 32 tạ/ha. Qua tính toán, mô hình này lãi hơn sản xuất lúa 2,1 triệu đồng/sào và lãi hơn sản xuất đậu phụng đại trà không phủ bạt ny lon 1,6 triệu đồng/sào.

Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, đông xuân 2019 - 2020 nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện sẽ tổ chức sản xuất 3.650ha lúa, 200ha bắp và nhiều loại cây trồng cạn khác. Diễn biến thời tiết trong vụ đông xuân luôn tiềm ẩn nguy cơ bất lợi như mưa lớn và rét lạnh vào đầu đến giữa vụ. Do vậy, ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, bố trí cơ cấu giống và lịch thời vụ một cách phù hợp. Ông Thành cho hay, việc xuống giống số diện tích lúa nêu trên sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 30.12.2019 và kết thúc vào ngày 10.1.2020 để lúa trổ từ ngày 20.3 đến ngày 5.4.2020, trổ tập trung từ ngày 25.3 đến 31.3.2020. Riêng những vùng sử dụng nước tưới của kênh chính Bắc Phú Ninh, bố trí gieo sạ trước lịch chung khoảng 7 - 10 ngày, cho lúa trổ từ 15.3 đến 25.3.2020 để cắt nước tu sửa kênh mương từ ngày 10.4.2020. Về cơ cấu giống, Quế Sơn không dùng những loại giống dài ngày có thời gian sinh trưởng hơn 115 ngày mà chỉ sử dụng các giống trung và ngắn ngày chủ lực như Thiên ưu 8, TBR225, Đài thơm 8, CNR 6206, HT1, PC6, TH3-3.... Để đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng, bằng nhiều nguồn vốn huy động, năm 2019 huyện đầu tư hơn 403 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi. “Với số tiền trên, từ đầu năm đến nay các địa phương đã tiến hành kiên cố hóa 48,21km kênh mương các loại. Đồng thời xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 7 trạm bơm điện, 2 đập dâng, 3 hồ chứa nước ở các xã Quế Cường, Phú Thọ, Quế Châu, Quế An, Quế Long, Quế Hiệp, Quế phong. Nhờ vậy, toàn huyện có thêm 702ha đất sản xuất lúa và hoa màu chủ động nước tưới” - ông Lưu Văn Thành cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn chủ động sản xuất vụ đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO