Quế Sơn phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn

DUY THÁI - NHÃ PHƯƠNG 20/04/2020 14:10

Người dân trên địa bàn huyện Quế Sơn đã và đang đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn theo phương thức sản xuất hàng hóa hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Việc đầu tư phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn đã giúp nhiều hộ dân ở Quế Sơn có nguồn thu nhập đáng kể. Ảnh: T.P
Việc đầu tư phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn đã giúp nhiều hộ dân ở Quế Sơn có nguồn thu nhập đáng kể. Ảnh: T.P

Đầu tư trồng cây ăn quả, kết hợp với trồng đậu phụng và chăn nuôi gà từ năm 2016, mô hình kinh tế vườn tổng hợp của ông Phạm Phú Cứ ở thôn Hương Quế Đông (xã Quế Phú) đang cho hiệu quả khá cao.

Tận dụng lợi thế có khu đất vườn rộng hơn 3.000m2, ông mua giống bưởi da xanh ruột hồng từ miền Nam về trồng thử nghiệm. Hiện vườn bưởi của ông Cứ có tổng cộng 70 cây, nhờ nỗ lực chăm bón cộng với thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp nên năng suất cây trồng cao, giá trị ước đạt 140 triệu đồng/mùa.

Bên cạnh đó, ông Cứ có thêm nguồn thu từ trồng đậu phụng chuyên canh. Riêng vụ đông xuân 2019 - 2020 này, ông Cứ thu hoạch đậu và ép được hơn 60 lít dầu phụng, nếu bán theo giá thị trường hiện nay là 110 nghìn đồng/lít thì thu về gần 7 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn khoanh vùng thả nuôi mỗi lứa gần 100 con gà thịt.

Theo ông Lương Văn Ánh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Quế Sơn, thời gian qua các cấp HND trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng - con vật nuôi, đặc biệt là tập trung cải tạo vườn tạp để phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn. Đồng thời mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình điểm, hỗ trợ cây - con giống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, cung ứng phân bón trả chậm, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế vườn theo hướng sản xuất hàng hóa. Tính đến nay, toàn huyện có hơn 50% tổng số hộ nông dân đã chủ động khai hoang, cải tạo vườn tạp để trồng các loại rau và cây ăn quả có giá trị như bưởi da xanh, cam sành, dừa xiêm, ổi không hạt...

“Trong 3 năm trở lại đây, tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền các địa phương quan tâm hỗ trợ nông dân cải tạo vườn tạp, thực hiện bài bản khâu quy hoạch và đã tiến hành xây dựng được hàng chục vườn mẫu có hiệu quả kinh tế cao. Từ đó phong trào xây dựng mô hình vườn mẫu ngày càng lan tỏa” - ông Ánh nói.

Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn Quế Sơn còn tập trung xây dựng các mô hình kinh tế vườn theo phương thức tổng hợp, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để nâng cao giá trị kinh tế. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi tổng hợp, trồng cây ăn quả của ông Võ Ngọc Quang (xã Quế Phú), mô hình chăn nuôi heo với quy mô lớn và trồng cây dược liệu ba kích của ông Đặng Ngọc Trung (xã Quế Mỹ), mô hình nuôi gà thịt thả vườn và dịch vụ cung ứng thức ăn gia súc của anh Hồ Ngọc Hiệp (xã Quế Minh)...

“Hiện nay, toàn huyện có hơn 1.000 mô hình kinh tế vườn và bình quân mỗi năm 1 mô hình cho mức thu nhập hơn 100 triệu đồng. Kinh tế vườn phát triển mạnh đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động là nông dân. Thời gian đến, HND huyện Quế Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích nông dân mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, hướng đến tạo chuỗi liên kết tiêu thụ để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm” - ông Ánh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO