Quế Sơn tập trung sản xuất vụ hè thu

VĂN SỰ - DUY THÁI 22/05/2020 13:52

Ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương và nông dân trên địa bàn Quế Sơn tập trung triển khai sản xuất vụ lúa hè thu 2020 theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống với hy vọng có một mùa bội thu.

Vụ đông xuân vừa qua, nông dân huyện Quế Sơn rất phấn khởi vì năng suất lúa đạt khá cao. Ảnh: T.S
Vụ đông xuân vừa qua, nông dân huyện Quế Sơn rất phấn khởi vì năng suất lúa đạt khá cao. Ảnh: T.S

Vụ lúa đông xuân thắng lớn

Ông Ngô Quang Ngọc ở thôn Trung Vĩnh (Quế Xuân 1, Quế Sơn) có tổng cộng 20 sào đất canh tác lúa. Đông xuân 2019 - 2020 vừa qua, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên năng suất bình quân 1 sào đạt 400kg lúa khô, tăng khoảng 45kg so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. “Gia đình tôi đang làm đất, đổ ải để tiến hành xuống giống số diện tích lúa vừa nêu theo đúng khung thời vụ và cơ cấu giống mà ngành chuyên môn đã hướng dẫn. Hy vọng mùa lúa hè thu 2020 này sẽ tiếp tục thắng lợi” - ông Ngọc nói.

Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, đông xuân vừa qua, nông dân 13 xã, thị trấn của huyện sản xuất tổng cộng 3.661ha lúa. Ngay từ đầu vụ, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức 50 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và phổ biến rộng rãi cơ cấu giống, lịch thời vụ cho hơn 2.358 hộ nông dân. Trong vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều loại sâu bệnh, chuột… phát sinh và gây hại trên cây lúa. Trước tình trạng đó, UBND huyện Quế Sơn tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

“Vụ lúa đông xuân năm nay Quế Sơn được mùa toàn diện. Qua thống kê tại nhiều vùng cho thấy, vụ này năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 57,3 tạ/ha, cao hơn đông xuân năm ngoái 1 tạ/ha. Theo đó, tổng sản lượng lúa vụ đông xuân của huyện đạt 20.983 tấn, tăng 347 tấn so với vụ đông xuân 2018 - 2019” - ông Thành nói.

Ông Nguyễn Mậu Ánh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Quế Sơn cho biết, đông xuân 2019 - 2020, huyện tiếp tục thực hiện dự án WB7 về thực hành nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu trên diện tích 100ha lúa. Đồng thời nhân rộng dự án này trên diện tích 334ha lúa tại 5 địa phương gồm Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Hương An. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị của tỉnh và các công ty giống cây trồng tổ chức thực hiện nhiều mô hình sản xuất trình diễn, khảo nghiệm một số loại giống lúa mới như GBS9 ở Quế Phú, BC15 có gen kháng đạo ôn ở Quế Xuân 2. Các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Hiệp cũng phối hợp với doanh nghiệp thực hiện mô hình liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao với tổng diện tích 141ha, có 1.040 hộ nông dân tham gia, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

“Điểm sáng của vụ đông xuân 2019 - 2020 là chất lượng lúa được nâng cao theo hướng bền vững, nhiều mô hình sản xuất lúa được triển khai thí điểm cho năng suất cao, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế đáng kể” - ông Ánh nói.

Tập trung sản xuất vụ hè thu

Theo kế hoạch, hè thu 2020, nông dân huyện Quế Sơn tiến hành sản xuất 3.050ha lúa. Tùy từng loại giống, bố trí gieo sạ từ ngày 20.5 đến 5.6.2020 để lúa trổ từ ngày 25.7 đến 10.8.2020, đảm bảo thu hoạch xong trước ngày 5.9, chậm nhất 10.9.2020. Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do nắng hạn gây ra, ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các địa phương hướng dẫn nhà nông sử dụng các loại giống lúa trung - ngắn ngày chủ lực như HT1, PC6, TH3-3, TH3-5... để canh tác. Riêng đối với những diện tích thuộc khu tưới của các hồ chứa Cây Thông, Hố Giang thì chỉ gieo sạ những giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày và bắt đầu xuống giống từ ngày 25.5 đến 5.6.2020.

Ông Trần Văn Noa - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, vụ hè thu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt hạn hán có thể xảy ra ở giữa vụ. Hiện nay, dung tích nước của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện chỉ đạt 60 - 80% so với thiết kế. UBND huyện Quế Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo phòng chống hạn; xác định diện tích không đảm bảo nguồn nước tưới để xây dựng phương án phòng chống. Năm 2020, Quế Sơn tiếp tục kiên cố hóa thêm 23,2km kênh mương, nạo vét các hồ chứa Vũng Tôm, Hố Giếng, Đá Chồng và nâng cấp trạm bơm điện Thạnh Hòa, đập Mương Chùa, đập Mương Vang. Huyện cũng tiến hành cắt giảm 164ha đất sản xuất lúa bấp bênh nước tưới để chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn như bắp, mè, đậu phụng...

“Ngoài việc chủ động xây dựng phương án phòng chống hạn, ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương tập trung chuẩn bị tốt khâu giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo phục vụ sản xuất vụ hè thu 2020. Khuyến cáo nông dân thực hiện việc sản xuất đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống ngành nông nghiệp tỉnh đã đưa ra. Hướng dẫn nông dân triển khai gieo sạ lúa cùng trà, cùng loại giống trên một cánh đồng để việc cung cấp nước tưới, chăm sóc và thu hoạch lúa được thuận tiện. Tích cực nhân rộng mô hình sản xuất lúa giống, mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu…” - ông Noa nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn tập trung sản xuất vụ hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO