Trồng bắp nuôi bò

KHÁNH LINH 15/09/2020 08:57

Tận dụng đất hoang hóa trên bãi biền Long Hội, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Kỳ Bì (xã Điện Thọ, Điện Bàn) trở nên khá giả nhờ kết hợp mô hình sản xuất trồng bắp nuôi bò.

Mô hình trồng bắp nuôi bò vừa giúp nâng cao giá trị cây bắp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: K.L
Mô hình trồng bắp nuôi bò vừa giúp nâng cao giá trị cây bắp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: K.L

ÔngTrần Hùng (thôn Kỳ Bì, xã Điện Thọ) cho biết, gần 20 năm qua, mô hình trồng bắp nuôi bò đã giúp gia đình ông trở nên khấm khá. “Mỗi năm tôi trồng 2 vụ bắp, mỗi vụ thu hoạch gần 4 tấn hạt, đủ cho bò bồi bổ trong năm” - ông Hùng nói.

Thông thường bắp thu hoạch về được tách hạt phơi khô, để dành xay bột. Theo ông Hùng, bột bắp là thức ăn giàu năng lượng nên rất phù hợp đễ “thúc” bò mau mập. Trung bình một ngày mỗi con bò thịt ăn 4kg bắp bột, nên số bắp dành cho bò rất nhiều, bù lại bò chắc thịt, giá bán cao. Hiện tại, ông Hùng thuê 4 mẫu đất tại bãi Long Hội nuôi 40 con bò, ngoài ra ông dành hơn 1 mẫu đất để trồng bắp. Bình quân mỗi năm gia đình ông Hùng xuất chuồng trên 10 con bò, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Bãi biền Long Hội nằm bên sông Kỳ Long, rộng khoảng 60ha. Do đất bồi cát kém chất dinh dưỡng nên phần lớn diện tích được người dân thuê chăn nuôi bò, một vài nơi có thể canh tác sản xuất thì được tận dụng trồng bắp cho bò. Khoảng 40 hộ nuôi bò nơi đây hầu hết đều trồng bắp. Theo bà Bùi Thị Thu Hiền (người nuôi bò ở thôn Kỳ Bì), thay vì đi mua cám tổng hợp thì việc trồng bắp lấy hạt xay cám cho bò vừa tốt vừa đỡ tốn tiền hơn.

“Trồng cây bắp rất tiện lợi vì mình tận dụng được tất cả sản phẩm của cây từ thân, lá, hạt cho bò ăn nên ở đây ai cũng làm” - bà Hiền nói. Nhà bà Hiền nuôi 20 con bò kết hợp trồng 2 mẫu bắp, mỗi năm làm 2 mùa, nên số tiền tiết kiệm từ việc mua cám tổng hợp cho bò ăn khá lớn, giúp lợi nhuận từ chăn nuôi bò cao hơn.

Theo ông Lê Hữu Ái - Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, mô hình trồng bắp nuôi bò trên bãi biền Long Hội rất hiệu quả. Hiện, tổng diện tích trồng bắp tại Long Hội khoảng 10ha, hầu hết phục vụ việc nuôi bò. Đến nay, trong số những hộ chăn nuôi bò ở Long Hội, nhà ít cũng 5 đến 10 con, nhiều có thể trên 40 con, thu nhập một gia đình mỗi năm vài trăm triệu đồng.

“Thực ra, với mức giá bắp khoảng 6.000 đồng/kg như hiện nay, nếu trồng bắp lấy hạt bán sẽ không lời, nhưng cho bò ăn thì hiệu quả hơn nên chúng tôi khuyến khích bà con nên làm theo mô hình này” - ông Ái chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho biết, mô hình chăn nuôi tập trung tại bãi bồi Long Hội là một trong những cách làm hướng tới xây dựng mô hình kinh tế trang trại, vùng sản xuất. Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã, mô hình kinh tế trang trại, vùng sản xuất được xác định là một trong những nội dung chính để nâng cao giá trị gia tăng, hướng đến xây dựng ngành nông nghiệp hữu cơ, an toàn bền vững, giúp gia tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp cũng như hiệu quả sử dụng đất; tăng thu nhập cho người nông dân, giảm chi phí đầu tư sản xuất trên đơn vị diện tích.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trồng bắp nuôi bò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO