Ưu tiên hạ tầng thủy lợi

VĂN SỰ 15/11/2019 13:23

Xác định nước tưới là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của vụ mùa, thời gian qua ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của tỉnh ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi nhằm chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp, trước mắt là vụ đông xuân 2019 - 2020 đã cận kề.

Nhiều tuyến kênh mương nội đồng ở xã Quế Xuân 2 (Quế Sơn) vừa được đầu tư thi công hoàn thành. Ảnh: V.SỰ
Nhiều tuyến kênh mương nội đồng ở xã Quế Xuân 2 (Quế Sơn) vừa được đầu tư thi công hoàn thành. Ảnh: V.SỰ
 Ông Trần Công Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn) cho biết, theo kế hoạch, vụ đông xuân 2019 - 2020 địa phương sẽ tổ chức sản xuất 520ha lúa và 200ha hoa màu. Nhằm chủ động cung ứng nước tưới cho cây trồng, chính quyền xã Điện Phước và các hợp tác xã nông nghiệp đóng chân trên địa bàn đang tiến hành bê tông hóa 3 tuyến kênh mương chính (tổng chiều dài 1,3km) tại các thôn Nhị Dinh 1, Nhị Dinh 2, Nông Sơn 1 với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đồng thời kéo 2,5km đường dây điện thủy lợi hóa đất màu tại khu vực bãi biền Rộc Tành thuộc 2 thôn Nông Sơn 1 và Nông Sơn 2 với chi phí hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, tập trung sửa chữa, nâng cấp 2 trạm bơm điện trọng yếu ở thôn Hạ Nông Tây và Nhị Dinh 3 với số vốn gần 4 tỷ đồng. “Thời điểm này, chúng tôi liên tục bám sát đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng những hạng mục công trình thủy lợi vừa nêu với yêu cầu đặt ra là phải đưa vào sử dụng trước khi vào vụ sản xuất đông xuân” - ông Khoa nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào trưa hôm qua 13.11, ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, vụ đông xuân sắp tới, nông dân trên địa bàn 20 xã, phường của thị xã sẽ triển khai canh tác 5.400ha lúa và 4.000ha rau màu, cây trồng cạn chủ lực các loại. Theo ông Chơi, để đảm bảo nước tưới cho nông dân phát triển sản xuất, năm 2019 này UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. “Trong mấy tháng nay, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương của Điện Bàn đã tiến hành đầu tư 10 tỷ đồng để bê tông hóa thêm 65 tuyến kênh mương chính và nội đồng với tổng chiều dài 11km. Bên cạnh đó, triển khai thi công 4 công trình thủy lợi hóa đất màu với số tiền 3,2 tỷ đồng. Nhờ vậy, hiện nay tất cả diện tích đất lúa và 80% diện tích đất màu của thị xã đã chủ động nguồn nước tưới” - ông Chơi nói.

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT Bắc Trà My cho biết, đông xuân 2019 - 2020, huyện sẽ tổ chức gieo sạ 767ha lúa. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa 2 vụ sản xuất, hơn 2 tháng nay Bắc Trà My đã chi gần 5 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa hơn 10 tuyến kênh mương. “Với sự đầu tư này, dự tính số diện tích đất lúa chủ động nước tưới của huyện sẽ tăng từ 65% lên 80%, tạo điều kiện cho nông dân địa phương nâng cao năng suất và giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Qua đó, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập và cải thiện cuộc sống người dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - ông Thiệu nói.

Ngoài Điện Bàn và Bắc Trà My, thời gian qua nhiều địa phương khác cũng chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Ông Lê Ngọc Trung - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép những kênh vốn khác, đầu năm 2019 đến nay các địa phương của tỉnh đã tiến hành đầu tư thi công thêm 45 công trình thủy lợi nhỏ, 40 công trình thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa 179 tuyến kênh mương loại 3 với tổng số tiền hơn 221 tỷ đồng. “Đông xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh sẽ sản xuất 42.000ha lúa cùng hàng chục nghìn héc ta bắp, đậu phụng, ớt và nhiều loại rau màu khác. Nhờ tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi nên vụ tới chắc chắn số diện tích cây trồng tưới chủ động bằng các biện pháp công trình sẽ tăng lên đáng kể” - ông Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ưu tiên hạ tầng thủy lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO