Vào mùa gieo trồng đậu phụng

GIANG BIÊN 15/01/2021 06:27

Cùng với việc xuống giống gieo sạ vụ đông xuân 2020 - 2021, cuối năm cũng là thời điểm nông dân trên địa bàn huyện Thăng Bình bắt đầu ra đồng gieo trồng cây đậu phụng. Toàn huyện có khoảng 2.000ha đậu phụng sẽ được xuống giống ở thời điểm này.

Gia đình ông Phan Công Chiến đang gieo trồng cây đậu phụng.
Gia đình ông Phan Công Chiến đang gieo trồng cây đậu phụng.

Sau khi xuống giống lúa đông xuân 2020 - 2021 xong, gia đình ông Phan Công Chiến (thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên) tiến hành làm đất để gieo trồng 2 sào đậu phụng. Theo ông Chiến, do thời tiết khá lạnh nên việc làm đất gieo trồng cây đậu phụng cũng phải kỳ công hơn. Ngoài ra, việc chọn hạt đậu giống phải cẩn trọng để khi gieo đều hạt, không bị hư. Ông Chiến nói: “Trước đó, giá đậu giống dao động từ 41 - 43 nghìn đồng/kg, còn bây giờ đã về mức như mọi năm, 35 nghìn đồng/kg”.

Tại xã Bình Sa, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn 4 thôn cũng gieo trồng hết diện tích cây đậu phụng, khoảng 260ha. Đây là địa phương có diện tích gieo trồng đậu phụng đông xuân cao nhất huyện.

Ông Phạm Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho hay: “Vụ đông xuân, cây đậu phụng cũng là cây trồng chủ lực, sau cây lúa. Nhiều năm nay, nông dân địa phương đã chọn loại cây này bởi giá tiêu thụ ổn định, đem lại thu nhập cao. Diện tích gieo trồng cũng khá lớn, do đó ngay từ đầu vụ, địa phương đã cử cán bộ xuống cơ sở tập huấn kỹ thuật, quy trình gieo trồng. Ngoài ra phải lưu ý đến vấn đề thời tiết để gieo trồng cây đậu phụng đảm bảo hết diện tích”.

Theo thống kê của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình, vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn huyện có 2.000ha trồng cây đậu phụng. Tính đến nay, nông dân đã gieo trồng được 800ha. Nhiều địa phương có diện tích gieo trồng cây đậu phụng lớn như Bình Sa, Bình Nam, Bình Giang, Bình Dương…

Theo ông Hồ Ngọc Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, đây là những diện tích đã chuyển đổi và gieo trồng đậu phụng ổn định vụ đông xuân nhiều năm nay. Tuy vậy, năm nay không khí lạnh kéo dài, có lúc nhiệt độ đêm ở ngưỡng 17 - 18 độ C nên gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây đậu phụng. Tỷ lệ nảy mầm chậm hơn so với các năm.

Ông Quảng cho biết, do nhiệt độ và độ ẩm thấp, một số diện tích gieo trồng sớm cây đậu phụng đã xuất hiện nấm đen và nấm trắng, tỷ lệ 5 - 10%. Sau khi xuất hiện nấm gây hại trên cây đậu phụng, trung tâm đã cử cán bộ, hướng dẫn nông dân dùng các loại thuốc đặc trị để phun trừ. Một số cây trồng khác cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ xuống thấp. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động che chắn cây trồng, thực hiện biện pháp phòng chống rét theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, cần tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ để cây ra thêm rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vào mùa gieo trồng đậu phụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO