Điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở Tiên Phước

PHẠM HOÀNG 23/09/2020 09:32

Sau thời gian nỗ lực triển khai thực hiện, năm 2019 xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

Nhân dân khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hội An, xã Tiên Châu ra quân trồng hoa, cây cảnh dọc tuyến đường chính của thôn. Ảnh: P.HOÀNG
Nhân dân khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hội An, xã Tiên Châu ra quân trồng hoa, cây cảnh dọc tuyến đường chính của thôn. Ảnh: P.HOÀNG

Thông qua công tác vận động của chính quyền và Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, CCB Nguyễn Vĩnh Siêu (ở thôn Hội An, xã Tiên Châu) đầu tư xây dựng mô hình vườn nhà xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Với khu vườn rộng hơn 5.000m2, anh Siêu đưa vào trồng gần 400 cây lòn bon, xen kẽ cây dó bầu. Xung quanh vườn trồng hàng chục cây sưa cùng với cây riềng, đinh lăng. Khu đất trũng thấp trước nhà được bố trí trồng dừa xiêm. Nhờ đa dạng các loại cây trồng nên dù chỉ mới hơn 1/3 số cây lòn bon cho quả nhưng khu vườn cũng tạo cho gia đình anh nguồn thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm.

Đáng ghi nhận là anh Siêu đã chịu khó nghiên cứu và tích cực hưởng ứng Đề án 548 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng bằng việc đầu tư chất bờ đá giữ đất quanh vườn, xây dựng ngõ chè tàu, cổng đá... Anh Siêu chia sẻ: “Nhận thấy chương trình xây dựng NTM khá thiết thực, giúp người dân cải thiện đời sống về mọi mặt nên gia đình tôi tích cực hưởng ứng thực hiện”.

Không riêng anh Siêu, được sự hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiên Châu phát huy lợi thế về kinh tế vườn và loại cây trồng đặc sản (cây lòn bon), mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn đưa vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, nhân dân đã cải tạo, chỉnh trang được 80ha vườn xanh, hiệu quả. Trong đó, diện tích cây lòn bon chiếm hơn 130ha, cho sản lượng bình quân 80 tấn/năm, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhân dân trong xã còn trồng hơn 60ha cây ăn quả khác như măng cụt, sầu riêng, bưởi, thanh trà, tiêu Tiên Phước và trồng hơn 600ha rừng. Địa phương còn tạo điều kiện phát triển 162 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng mới 3 hợp tác xã liên kết, liên doanh tiêu thụ nông sản… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 38 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân ở Tiên Châu còn tự nguyện hiến đất, chung tay với chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Tổng giá trị tài sản, tiền mặt nhân dân đóng góp trong 5 năm (2016 - 2020) hơn 14,6 tỷ đồng, chiếm hơn 14% tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Châu cho biết: “Nhờ sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, địa phương đã có điều kiện mở rộng mặt bằng xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh thiết thực như: mở rộng khu vực trung tâm xã, công trình nước sạch, trụ sở UBND xã, Trường Mẫu giáo Tiên Châu và nhiều công trình xây dựng hạ tầng quan trọng khác... Đến nay, 100% tuyến đường xã, 71% đường trục thôn, hơn 85% đường ngõ xóm được bê tông hóa, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp... đã tạo diện mạo NTM Tiên Châu ngày càng khởi sắc”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở Tiên Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO