Đổi thay Duy Thu

HOÀI NHI 13/01/2021 05:02

Xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nhưng qua 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Duy Thu (Duy Xuyên) đã “thay da đổi thịt”.

Những năm qua, xã Duy Thu ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: H.N
Những năm qua, xã Duy Thu ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: H.N

Duy Thu hiện có 4 thôn với 1.223 hộ dân, 4.604 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2012, xã triển khai xây dựng mô hình NTM khi chưa đạt tiêu chí nào so với bộ 19 tiêu chí quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 33,6%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 9 triệu đồng.

Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào năm 2020, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, đứng điểm ở địa bàn thôn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND xã Duy Thu cho hay, cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, dấu ấn quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM ở địa phương là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân. Để tạo điều kiện thi công các công trình hạ tầng nông thôn, hơn 380 hộ gia đình tự nguyện hiến 28.000m2 đất để mở đường; tháo dỡ, di dời 2.500m tường rào - cổng ngõ, chỉnh trang vườn nhà và đóng góp hơn 11.000 ngày công lao động.

Theo ông Vũ, thời gian qua chính quyền địa phương linh hoạt huy động nhiều nguồn vốn bê tông gần 15km đường xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm... Cạnh đó, 8,4km trong tổng số hơn 11km đường giao thông nội đồng cũng được kiên cố hóa. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện tiêu chí giao thông khoảng 40 tỷ đồng.

“Kinh tế phát triển, hạ tầng khang trang nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của Duy Thu đạt 41,7 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,98%” - ông Vũ nói.

Trong 8 năm qua, Duy Thu huy động 72,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 54,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ hơn 11 tỷ đồng, còn lại các nguồn vốn khác.

Theo ông Phan Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Duy Thu, địa phương đã về đích NTM nhưng một số tiêu chí đạt chất lượng chưa cao, thiếu tính bền vững. Vì vậy, những năm đến, Duy Thu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả chương trình hỗ trợ của các cấp để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như giao thông, điện, thủy lợi, thương mại… Đồng thời ưu tiên giải quyết bài toán việc làm, tăng thu nhập cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đổi thay Duy Thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO