Duy Phú hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 10/06/2020 13:02

Thời gian qua, xã Duy Phú (Duy Xuyên) tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế và linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hướng đến xây dựng thành công mô hình xã nông thôn mới nâng cao.

Diện mạo xã Duy Phú ngày càng khang trang. Ảnh: T.P
Diện mạo xã Duy Phú ngày càng khang trang. Ảnh: T.P

Kinh tế chuyển biến

Duy Phú hiện có tổng cộng 230ha đất lúa, tất cả đều chủ động nguồn nước tưới. Mặc dù đất canh tác còn manh mún do địa hình nhưng nhờ đưa vào sản xuất nhiều loại giống mới, chú trọng khâu thâm canh, phòng trừ dịch hại nên vụ đông xuân 2019 - 2020 năng suất lúa bình quân của xã đạt 62 tạ/ha.

Ông Trần Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phú cho biết, thời gian qua địa phương đã chuyển 42ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen kết hợp với nuôi cá và ốc. Bình quân mỗi năm, 1ha đất sản xuất theo mô hình này đem lại cho nhà nông mức thu nhập 80 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa.

Những năm gần đây, xã Duy Phú chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo 75 khu vườn tạp sang trồng các loại cây ăn quả. Trong đó, có 33 vườn đầu tư trồng cây bưởi da xanh đang có chiều hướng phát triển tốt và hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao. Đơn cử, khu vườn của ông Trần Anh Lan (thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú) trồng 300 cây bưởi, cam, quýt, mít, xoài, bước đầu cho thu hoạch.

“Phát huy lợi thế đất lâm nghiệp nhiều, địa phương chú trọng phát triển kinh tế rừng, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm nghèo bền vững và ổn định cuộc sống người dân. Qua thống kê, toàn xã hiện có 390ha rừng nguyên liệu, hàng năm khai thác bán ra thị trường 80ha và đạt tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng” - ông Hải nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND xã Duy Phú cho hay, thời gian qua ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương phát triển khá mạnh. Trên địa bàn xã hiện có 9 công ty, 2 hợp tác xã và một số cơ sở may mặc, cơ khí, mộc dân dụng... hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo đúng định hướng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng có nhiều khởi sắc. Qua thống kê, toàn xã hiện có 262 hộ kinh doanh cá thể, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống người dân. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành thương mại - dịch vụ đạt 13%, gấp 3 lần so với kế hoạch đề ra.

“Những năm đến, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề để giải quyết việc làm ổn định cho lao động tại chỗ nhưng nhất thiết phải bảo đảm vấn đề môi trường” - ông Tiến nói.

Hạ tầng khang trang

Trong giai đoạn 2015 - 2019, xã Duy Phú triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh với tổng kinh phí huy động gần 69 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước các cấp đầu tư 54,5 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 7,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng...

Được biết, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,7%, giảm 4,88% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với cách đây 5 năm.

Những ngày này, nhân dân thôn Nhuận Sơn (xã Duy Phú) hết sức phấn khởi khi tuyến đường trung tâm đi qua địa bàn được đầu tư nâng cấp, đổ bê tông kiên cố. Tuyến đường có chiều dài 950m, mở rộng từ 3m lên 5,5m với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong quá trình giải phóng mặt bằng để phục vụ việc thi công, gần 20 hộ dân tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất, dỡ bỏ tường rào, vật kiến trúc.

Ông Lê Chín - người dân ở thôn Nhuận Sơn bộc bạch: “Gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 250m2 đất vườn để tạo điều kiện thi công đường giao thông nông thôn. Bởi đường thông thoáng không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND xã Duy Phú cho biết, ngoài mạng lưới giao thông được xây dựng bài bản thì hiện nay cả 3 trường học gồm mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn xã đều đã đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư và trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Ngoài ra, lĩnh vực môi trường chuyển biến rõ rệt, nhiều mô hình chung tay bảo vệ môi trường lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

“Ngoài việc linh hoạt huy động nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp thì mọi công trình, phần việc khi triển khai đều được địa phương thực hiện đúng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Từ đó, nhân dân tự nguyện góp công, góp của để tạo diện mạo Duy Phú như hôm nay. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để địa phương tiếp tục giữ vững và nâng chuẩn chất lượng bộ 19 tiêu chí theo quy định, quyết tâm đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao” - ông Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Phú hướng đến xã nông thôn mới nâng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO