Duy Trinh hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 08/04/2020 12:28

Những năm qua, xã Duy Trinh (Duy Xuyên) tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế và ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu với mục tiêu sớm trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Đường về Duy Trinh giờ đây rất khang trang, sạch đẹp. Ảnh: T.P
Đường về Duy Trinh giờ đây rất khang trang, sạch đẹp. Ảnh: T.P

Chú trọng phát triển kinh tế

Bám mấy sào ruộng nhưng cuộc sống vẫn không khá lên, cách đây 4 năm chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Đông Yên (Duy Trinh, Duy Xuyên) xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako đóng chân trên địa bàn. Ngoài mức lương nhận hàng tháng, chị còn được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

“Làm việc ở đây, tôi thấy rất yên tâm vì mọi quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo. Hiện bình quân mỗi tháng tôi nhận hơn 6 triệu đồng tiền lương, tạm đủ chi tiêu trong gia đình và nuôi con ăn học” - chị Hà chia sẻ.

Được biết, hiện nay Công ty TNHH MTV Sedo Vinako đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 4.800 lao động, trong đó có 700 lao động của xã Duy Trinh.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Duy Trinh cho hay, những năm qua địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, từ đó tạo đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako không ngừng mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời lĩnh vực xây dựng cũng có bước phát triển mạnh với việc hình thành 3 công ty hoạt động hiệu quả và 15 đội thợ thu hút hơn 200 lao động tham gia.

Theo thống kê, 5 năm qua tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Duy Trinh đạt 4.326 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 14,84%, vượt 0,84% so với nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết thêm, trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động thương mại - dịch vụ của Duy Trinh tiếp tục bứt phá thông qua việc hình thành và phát triển khu dân cư thuộc Cụm công nghiệp Đông Yên, tạo điều kiện cho các loại hình dịch vụ như nhà trọ, ăn uống… phát triển. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Vỏ, chợ Tân Thuận luôn diễn ra nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân.

“Qua thống kê, 5 năm qua tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ của xã ước đạt gần 964 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 21,5%, vượt 1,5% so với nghị quyết” - ông Chiến nói.

Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, thời gian qua Duy Trinh tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và linh hoạt lồng ghép các kênh vốn khác để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo quy định.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2016 - 2020 địa phương tiếp tục triển khai xây dựng 18 công trình hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí đầu tư 18,2 tỷ đồng. Chẳng hạn như, nâng cấp và mở rộng tuyến ĐH14, thi công cầu Suối Tiễn ở thôn Thi Lai và cầu Dài tại thôn Chiêm Sơn, đổ bê tông 5,4km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới chợ Tân Thuận và chợ Vỏ…

Ông Lưu Công Cả - Bí thư Đảng ủy xã Duy Trinh nói: “Trước khi thi công các công trình, lãnh đạo địa phương yêu cầu những đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch cụ thể và tổ chức họp dân, bàn bạc đi đến thống nhất mới triển khai thực hiện. Trong quá trình thi công, tất cả công trình được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ban giám sát đầu tư cộng đồng. Định kỳ, các thành viên tổ giám sát báo cáo cụ thể, chi tiết về tiến độ, chất lượng cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng có sự tham gia của người dân địa phương. Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo niềm tin trong nhân dân nên những năm qua rất nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, dỡ bỏ hàng loạt tường rào - cổng ngõ và vật kiến trúc để phục vụ việc xây dựng kết cấu hạ tầng”.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều phần việc nên đến nay địa phương hoàn thành 7/10 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và kế hoạch đặt ra cuối năm 2020 sẽ hoàn tất 3 tiêu chí còn lại để lập hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định, công nhận đạt chuẩn.

“Nhờ kinh tế phát triển mạnh, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Duy Trinh đạt 45,2 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với cách đây 5 năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,38% (không tính các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội - PV), giảm hơn 5% so với năm 2016” - ông Chiến nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Trinh hướng đến xã nông thôn mới nâng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO