Trang trại nuôi heo thịt lãi cao

TƯ RUỘNG 24/12/2019 10:38

Trò chuyện với Tư Ruộng vào cuối tuần qua, ông Võ Ngọc Sơn - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp & dịch vụ Duy Đại Sơn (thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, Duy Xuyên) hồ hởi nói: “Hơn 7 tháng nay, giá bán sản phẩm heo hơi rất hấp dẫn nên hợp tác xã thu về khoản lợi nhuận khá cao”.

Theo ông Sơn, ngoài 600 con heo nái sinh sản, trang trại của hợp tác xã luôn có 1.000 - 1.200 con heo nuôi thịt theo phương thức “gối lứa”. Mặc dù đã áp dụng biện pháp chăn nuôi khép kín và an toàn sinh học nhưng khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn Quảng Nam, trang trại heo hết sức cảnh giác trước nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm. “Từ giữa tháng 5.2019 đến nay, chúng tôi kiên quyết không cho người lạ vào khu vực trang trại heo và dùng vôi bột, các loại hóa chất tiêu độc, sát trùng chuồng trại, quanh khuôn viên trang trại với tần suất mỗi ngày 2 lần. Đồng thời thực hiện nghiêm ngặt nhiều biện pháp phòng dịch khác. Nhờ vậy, đã ngăn chặn được sự lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi” - ông Sơn nói.

Ông Võ Ngọc Sơn cho biết thêm, thời gian qua nguồn cung heo thịt trên thị trường khan hiếm nên giá bán sản phẩm heo hơi liên tục tăng mạnh. Nếu cuối tháng 5 dương lịch, 1kg heo hơi dao động ở mức 32 - 34 nghìn đồng thì tháng 7 - 8 tăng lên 50 - 52 nghìn đồng và hiện nay là 84 - 86 nghìn đồng. “Trong 7 tháng qua, chúng tôi đã xuất bán cho các đầu mối 1.200 con heo thịt sạch bệnh và tổng doanh thu đạt 5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, hợp tác xã lãi ròng không dưới 600 triệu đồng. Hiện nay, trang trại của chúng tôi có 1.500 con heo thịt và sẽ tiến hành xuất chuồng đồng loạt vào thời điểm cận Tết Nguyên đán” - ông Sơn chia sẻ.

Không riêng Hợp tác xã Nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp & dịch vụ Duy Đại Sơn, thời gian qua nhiều chủ trang trại chăn nuôi heo thịt với quy mô lớn ở các địa phương khác cũng rất phấn khởi vì đàn heo không bị nhiễm bệnh và giá bán sản phẩm heo hơi tăng cao. Ông Nguyễn Thành Nam - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 77 trang trại chăn nuôi heo thịt (đạt chuẩn theo quy định của Bộ NN&PTNT) với số lượng từ 600 - 1.500 con/mô hình/lứa. Hơn 7 tháng qua, dịch tả lợn châu Phi đã khiến ít nhất 145 nghìn con heo ở 16/18 huyện, thị xã, thành phố bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy bắt buộc. Tuy nhiên, loại dịch bệnh này chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh thú y. Còn đối với loại hình chăn nuôi heo thịt theo phương thức trang trại thì chỉ có 1 mô hình ở thôn Chánh Lộc (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) bị dịch gây hại. Nhờ giá bán sản phẩm tăng đột biến nên hầu hết chủ trang trại chăn nuôi heo thịt thu về khoản lợi nhuận rất lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trang trại nuôi heo thịt lãi cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO