Vụ nuôi tôm thất bát

TƯ RUỘNG 31/12/2019 13:03

Trò chuyện với Tư Ruộng vào cuối tuần qua, ông Võ Tấn Trung ở thôn Nhơn Bồi (xã Duy Thành, Duy Xuyên) nói: “Hiện gia đình tôi đang tập trung cải tạo 3 ao tôm với tổng diện tích 8.000m2 mặt nước (16 sào) nằm dọc sông Trường Giang để chuẩn bị triển khai thả nuôi vụ 1 năm 2020. Hy vọng, bước sang năm mới việc sản xuất sẽ mang lại thắng lợi chứ năm 2019 này gặp quá nhiều bất trắc”.

Ông Trung cho biết, trong cả 2 vụ của năm 2019, khi các hồ tôm thẻ chân trắng của ông thả nuôi được 1 – 1,5 tháng tuổi thì môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột bùng phát mạnh khiến một lượng lớn tôm chết rải rác. Số còn lại sinh trưởng và phát triển rất kém, dẫn đến năng suất đạt quá thấp.

“Thực tế cho thấy, trong vụ 1 và vụ 2 năm 2019, gia đình tôi bị thua lỗ ít nhất 220 triệu đồng tiền mua con giống, thức ăn và các khoản chi phí khác. Đúng là nghề nuôi tôm thẻ chân trắng không khác gì đánh bạc với ông trời” – ông Trung nói.

Trong khi đó, trao đổi với Tư tôi, ông Lê Tấn Bảo – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Thành cho hay, năm 2019 trên địa bàn 2 thôn Nhơn Bồi và An Lạc của xã có tổng cộng 53 hộ dân thả nuôi 28ha tôm thẻ chân trắng dọc các vùng triều. Thế nhưng, trong cả 2 vụ có không dưới 80% diện tích tôm nuôi vừa nêu bị nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hồng thân, gan tụy... Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng.

Còn theo bà Trương Thị Hoài Nhân – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên, năm 2019 tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của huyện là 127,5ha. Nhìn chung, do tình hình dịch bệnh gây hại nặng ở vụ 1 và ảnh hưởng bởi môi trường nước trong vụ 2 nên tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ trên toàn huyện trong năm 2019 chỉ đạt 412 tấn, giảm 25,1% so với năm 2018.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp, ông Lê Ngọc Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, năm 2019 nông dân trên địa bàn tỉnh thả nuôi 2.650ha tôm; trong đó, nuôi thâm canh trên ao lót bạt là 700ha và nuôi ao đất là 1.950ha.

“Qua khảo sát tại nhiều vùng của các địa phương như Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành cho thấy, trong năm 2019 có hơn 51ha tôm nuôi bị thiệt hại lớn do biến đổi môi trường và các loại bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, vi bào tử trùng... bùng phát mạnh” – ông Lê Ngọc Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vụ nuôi tôm thất bát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO