(Phim tài liệu) - Vinh Cường

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM - 01/03/2019 10:54
(QNO) - Không lâu trước khi ngã xuống bên bờ sông Thu Bồn vào ngày 1.5.1971, Nhà văn liệt sĩ - anh hùng LLVT nhân dân Chu Cẩm Phong có ghi trong nhật ký rằng: “Trong xã chỉ có cái xóm này là bám trụ tới cùng, hợp pháp tới cùng”. Cái xóm mà nhà văn Chu Cẩm Phong nhiều năm sống, chiến đấu và hy sinh ở đấy chính là Vinh Cường (thuộc xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên ngày nay).

Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, giữa lằn ranh sống chết, nhân dân và cán bộ, du kích Vinh Cường vẫn kiên cường trụ bám, giữ vững đầu cầu huyết mạch trên tuyến hành lang vận tải cho một vùng chiến trường rộng lớn ở Quảng Nam.

Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO