345 công dân về từ Đài Loan hoàn thành cách ly

ALĂNG NGƯỚC 12/06/2020 14:34

(QNO) - Sau thời gian cách ly, sáng nay 12.6, tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức gặp mặt và trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 345 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan.

Các công dân ngồi xếp hàng đợi đến lượt trao quyết định hoàn thành cách ly. Ảnh: A.N
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 345 công dân. Ảnh: A.N

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong số 345 công dân được trao chứng nhận hoàn thành cách ly lần này có 227 phụ nữ đang mang thai (2 thai phụ đã sinh nở an toàn trước đó).

Tất cả đều đã trải qua thời gian cách ly đủ 14 ngày theo quy định (từ 29.5 - 12.6) và đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến Covid-19. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, các công dân sẽ trở về nơi cư trú, tiếp tục chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn của ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh.

Trong số 345 công dân cách ly, có 227 phụ nữ đang mang thai. Ảnh: A.N
Trong số 345 công dân thực hiện cách ly, có 227 phụ nữ đang mang thai. Ảnh: A.N

"Thời gian qua, mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhất định, song với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế của tỉnh đã làm tốt mọi điều kiện giúp các công dân thực hiện đảm bảo nhiệm vụ cách ly. Nhiều công dân đã tự giác, chia sẻ và chấp hành nghiêm quy định của cơ sở cách ly tập trung về phòng chống dịch Covid-19" - Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc buổi gặp mặt và trao chứng nhận hoàn thành cách ly, các công dân được cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển tư trang lên xe, rời khỏi khu cách ly. Quảng Nam hỗ trợ hơn 20 ô tô làm nhiệm vụ trung chuyển từ khu vực cách ly đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho các công dân. Ảnh: A.N
Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân. Ảnh: A.N
Chị Thiều Lê Chi (ở huyện Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) chia sẻ niềm vui sau thời gian cách ly tập trung, chuẩn bị được trửo về nhà. Ảnh: A.N
Chị Thiều Lê Chi (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) chia sẻ niềm vui sau thời gian cách ly tập trung, chuẩn bị được trở về nhà. Ảnh: A.N
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai trao hoa chúc mừng công dân hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.N
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai trao hoa chúc mừng công dân hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.N
Ngay sau khi kết thúc buổi gặp mặt, các công nhân mang vật dụng, tư trang lên xe trung chuyển ra nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: A.N
Công dân mang vật dụng, tư trang lên xe trung chuyển ra sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: A.N
Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các phụ nữ mang thai di chuyển hành lý. Ảnh: A.N
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các phụ nữ mang thai di chuyển hành lý. Ảnh: A.N
Trong lúc chờ làm thủ tục, một công dân có triệu chứng mệt mỏi nên được nhân viên y tế và người nhà trực tiếp chăm sóc sức khỏe. Ảnh: A.N
Trong lúc chờ làm thủ tục, một công dân có triệu chứng mệt mỏi nên được nhân viên y tế và người nhà trực tiếp chăm sóc sức khỏe. Ảnh: A.N
Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ, động viên các công dân trở về nhà an toàn, tiếp thực chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Ảnh: A.N
Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa động viên công dân tiếp tục chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Ảnh: A.N
Một công dân tranh thủ gọi điện về nhà, thông báo về kế hoạch trở về quên. Ảnh: A.N
Một công dân tranh thủ gọi điện về nhà. Ảnh: A.N
Nét thơ ngây của công dân nhí, theo mẹ cách ly tập trung suốt 14 ngày qua. Ảnh: A.N
Nét thơ ngây của công dân nhí, theo mẹ cách ly tập trung suốt 14 ngày qua. Ảnh: A.N
Được trở về nhà sau thời gian cách ly là phút giây chờ đợi của rất nhiều công dân. Thời gian qua, họ được các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế chăm sóc chu đáo, đảm bảo mọi điều kiện sức khỏe, sinh hoạt. Ảnh: A.N
Được trở về nhà sau thời gian cách ly là phút giây chờ đợi của rất nhiều công dân. Thời gian qua họ được chăm sóc chu đáo, đảm bảo mọi điều kiện. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
345 công dân về từ Đài Loan hoàn thành cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO