Bờ biển Tam Tiến bị xâm thực nghiêm trọng

HOÀNG ĐẠO - HỒ QUÂN 02/04/2021 14:56

(QNO) - Sau các đợt thiên tai liên tiếp năm 2020, bờ biển thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến, Núi Thành) bị xâm thực nghiêm trọng, uy hiếp đời sống người dân trong thôn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến Nguyễn Xuân Uy, sạt lở trước kia đã có xảy ra ở thôn Hà Lộc nhưng mức độ nghiêm trọng là sau các cơn bão của năm 2020.
Sạt lở bờ biển thôn Hà Lộc trở nên nghiêm trọng sau các đợt thiên tai năm 2020.

Theo ông Nguyễn Xuân Uy - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, trước đây sạt lở có xảy ra ở thôn Hà Lộc, nhưng mức độ nghiêm trọng là sau các cơn bão của năm 2020. “UBND xã đề nghị cấp trên quan tâm sớm xây dựng kè chống sạt lở cho thôn Hà Lộc để việc sản xuất, sinh sống của người dân nơi đây ổn định, thuận lợi” - ông Nguyễn Xuân Uy kiến nghị.

 
Chiều dài bờ biển bị xâm thực là hơn 1.000m và gây sạt lở vào bên trong từ 10 đến 20m so với hiện trạng trước kia.
Chiều dài bờ biển bị xâm thực hơn 1.000m và ăn sâu vào 10 - 20m so với hiện trạng trước đây.
 
 
Sạt lở khiến 20 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, sinh hoạt thiếu an toàn.
Sạt lở khiến 20 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, cuộc sống thiếu an toàn.
Rừng dương liễu chắn sóng, gió ven bờ cũng bị đánh tan tành.
Rừng dương liễu chắn sóng gió ven bờ cũng bị sóng đánh tan tành.
 
Một công trình dân sinh của người dân bị bỏ hoang do xâm thực gây hư hỏng nặng nề.
Một công trình dân sinh bỏ hoang do biển xâm thực gây hư hỏng nặng.
 
Để ứng phó tạm với sạt lở, người dân tự kè lại chân đất, bảo vệ nhà cửa.
Người dân dùng tre kè chân đất để bảo vệ nhà cửa.
Và sửa chữa, xây mới lại các công trình bị hư hỏng.
Sửa chữa công trình hư hỏng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bờ biển Tam Tiến bị xâm thực nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO