Cúc họa mi trái mùa

HOÀNG SA 06/03/2021 05:45

Loài hoa cúc họa mi trắng tinh khôi đặc trưng của Hà Nội vốn nở vào lúc giao mùa từ thu sang đông đã được Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng ươm trồng thành công. Không những thế, cúc họa mi năm nay còn được thử nghiệm ra hoa trái mùa, vào những ngày xuân Tân Sửu.

Vườn cúc họa mi thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh.
Vườn cúc họa mi thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh.

Khu vườn ươm cúc họa mi của Trung tâm Công nghệ sinh học những ngày qua thu hút đông người dân và du khách đến check-in, dù nằm khuất sâu trong một con hẻm ngoằn nghèo ở quận Cẩm Lệ, cách trung tâm TP.Đà Nẵng 15km về phía Quảng Nam.

Người dân đến vườn được chụp ảnh miễn phí. Nhiều thiếu nữ khoe dáng cùng cúc họa mi để có những bức ảnh ưng ý.
Người dân đến vườn được chụp ảnh miễn phí. Nhiều thiếu nữ khoe dáng cùng cúc họa mi để có những bức ảnh ưng ý.

Vườn cúc họa mi được ươm trồng 20.000 gốc, dù hoa nở trái mùa, nhưng những bông cúc họa mi nhụy vàng, vươn cánh trắng muốt theo hình nan hoa vẫn khoe sắc dưới nắng. Khách được vào chụp ảnh miễn phí. Dịch vụ cho thuê áo dài, chụp ảnh dạo cũng hút khách.

Dù nở trái mùa, cúc hoạ mi vẫn khoe sắc với cánh trắng, nụ vàng và thân vươn cao.
Dù nở trái mùa, cúc hoạ mi vẫn khoe sắc với cánh trắng, nụ vàng và thân vươn cao.

Ông Nguyễn Quyết - Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật (Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng) là một trong hai tiến sĩ đưa cúc họa mi về trồng ở Đà Nẵng, từ cuối năm 2019. “Năm nay chúng tôi chủ động cho cúc nở trái mùa để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách” ông nói. Để cúc họa mi nở vào mùa xuân, ông Quyết cho biết cần kỹ thuật chăm sóc với chế độ dinh dưỡng và bổ sung hệ thống chiếu sáng phù hợp.

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng cho biết việc thử nghiệm hoa nở trái mùa sẽ giúp địa phương có thể nhân rộng giống cây này để phục vụ du lịch.
Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng cho biết việc thử nghiệm hoa nở trái mùa sẽ giúp địa phương có thể nhân rộng giống cây này để phục vụ du lịch.
Tại vườn hoa đặt biển tuyên truyền thông điệp “5K” của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Khách khi vào cổng, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.
Tại vườn hoa đặt biển tuyên truyền thông điệp “5K” của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Khách khi vào cổng, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cúc họa mi trái mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO