Đêm xuân ở phố cổ

VĨNH LỘC 28/02/2019 08:44

(QNO) - Dù đã hết 3 ngày tết nhưng không khí vui xuân vẫn còn rộn ràng trên các tuyến đường phố cổ Hội An, đặc biệt là các hoạt động về đêm.

Đêm mùng 4 tết, dạo qua các tuyến đường Hội An như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu hay tại bùng binh Chùa Cầu, nơi đâu cũng bắt gặp không khí rộn ràng của các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống.

Thu hút nhiều du khách tham gia nhất phải kể đến trò chơi bài chòi tại bùng binh An Hội. Ai cũng háo hức và hy vọng vận may sẽ đến với mình để khởi đầu cho một năm mới hanh thông, may mắn.

Mô hình thẻ bài chòi “khổng lồ” trưng bày tại Vườn tượng An Hội.
Mô hình thẻ bài chòi “khổng lồ” trưng bày tại Vườn tượng An Hội.

Cầm thẻ bài trên tay, chị Nguyễn Thu Hương - du khách đến từ Hà Nội luôn háo hức khi nghe anh Hiệu hô hát bài chòi. Những câu chữ dí dỏm, vui nhộn nhưng cũng đầy ý nhị khiến chị cười thích thú.

“Chúng tôi đến Hội An được 2 ngày rồi. Đây là năm đầu tiên gia đình chọn Hội An ăn tết. Sáng nay (mùng 4 tết), cả nhà đã đi rừng dừa Cẩm Thanh, sau đó tắm biển, dạo phố cổ, đi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài và bây giờ là chơi bài chòi. Tuy phần thưởng không nhiều nhưng trò chơi này thật sự rất vui và cuốn hút” - chị Hương chia sẻ.

Hô hát bài chòi thu hút đông đảo du khách tham gia.
Hô hát bài chòi thu hút đông đảo du khách tham gia.

Tết ở Hội An không chỉ có hô hát bài chòi mà các hoạt động như cho chữ đầu năm, không gian trưng bày ảnh xuân, đập om đất… lúc nào cũng đông đảo người tham gia, trải nghiệm.

Đặc biệt, sông Hoài về đêm đẹp lung linh với hàng nghìn chiếc đèn lồng gắn trên những con thuyền tựa muôn vàn ánh sao lưu động, mang đến cho khách cảm giác huyền ảo và ấm áp.

Dù không thống kê cụ thể, nhưng ước tính trong dịp tết này mỗi đêm Hội An đón hơn 10 nghìn lượt khách. Nhiều con đường dẫn vào phố đã bị kẹt xe, tắc nghẽn.

Đêm mùng 4 tết, rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An.
Đêm mùng 4 tết, rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, với những giá trị nổi trội của mình cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, Hội An luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách khắp nơi. Trong những ngày tết đến xuân về, việc tạo ra một không gian văn hóa đặc trưng càng được thành phố chú trọng.

“Đêm phố cổ đã trở thành thương hiệu từ lâu của Hội An, nên chắc chắn nó phải ấn tượng hơn nữa trong những ngày tết nhằm mang đến cho khách nhiều trải nghiệm mới lạ và trọn vẹn nhất” - ông Sơn nói.

Du thuyền trên sông Hoài ngày xuân.
Du thuyền trên sông Hoài ngày xuân.
Hình ảnh những chú heo ngộ nghĩnh - biểu tượng của năm Kỷ Hợi 2019.
Hình ảnh những chú heo ngộ nghĩnh - biểu tượng của năm Kỷ Hợi 2019.
Tháp đèn lồng được trang trí đẹp mắt.
Tháp đèn lồng được trang trí đẹp mắt.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đêm xuân ở phố cổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO