Độc đáo tục "bắt chồng" của người Bh'noong

ALĂNG NGƯỚC 05/01/2020 10:36

(QNO) - Khi đến tuổi trưởng thành, các chàng trai, cô gái Bh'noong tự tìm hiểu nhau, rồi về thưa chuyện với cha mẹ, người thân hai bên gia đình. Sau khi được chấp thuận, một lễ cưới được tổ chức với sự chứng kiến của dân làng, theo phong tục truyền thống vùng cao.

Trước khi “bắt chồng” một cuộc vui chiến thắng được tổ chức. Các chàng trai, cô gái Bh'noong cùng nhau tham gia, tìm hiểu về người bạn đời tương lai của mình. Ảnh: A.N
Trước khi "bắt chồng", một cuộc vui chiến thắng được tổ chức. Các chàng trai, cô gái Bh'noong cùng nhau tham gia, tìm hiểu về người bạn đời tương lai của mình. Ảnh: A.N

Trong khuôn khổ lễ hội Tết mùa truyền thống của đồng bào Bh'noong lần thứ 2 - năm 2020 do UBND huyện Phước Sơn vừa tổ chức đã tái hiện tục "bắt chồng" độc đáo của người Bh'noong.

Ở huyện Phước Sơn, đồng bào Bh'noong (một nhánh của dân tộc Giẻ Triêng) có phong tục tập quán theo chế độ mẫu hệ. Theo đó, người phụ nữ đóng vai trò chính trong việc "kén chồng", cũng như cúng tế thần linh theo phong tục truyền thống.

Sau cuộc vui, đôi bạn trẻ sẽ được tác hợp trao duyên. Ảnh: A.N
Sau cuộc vui, đôi bạn trẻ sẽ được tác hợp trao duyên. Ảnh: A.N

Thông thường, khi đến tuổi trưởng thành, các chàng trai, cô gái Bh'noong tự tìm hiểu nhau, rồi về thưa chuyện với cha mẹ, người thân hai bên gia đình. Sau khi được chấp thuận, một lễ cưới được tổ chức với sự chứng kiến của dân làng.

Họ cùng nhau về thưa chuyện với cha mẹ, người thân hai bên gia đình. Ảnh: A.N
Họ cùng nhau về thưa chuyện với cha mẹ, người thân hai bên gia đình. Ảnh: A.N

"Củi hứa hôn" - vật tín về cuộc hôn nhân được nhà gái mang đến nhà trai trước khi lễ cưới được tiến hành, mang ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào Bh'noong, được xem như cuộc dạm hỏi đầu tiên theo phong tục truyền thống.

Sau khi được sự đồng ý của người thân, cuộc ăn cưới sẽ được chuẩn bị theo phong tục truyền thống. Ảnh: A.N
Đôi bạn trực tiếp thưa chuyện với người thân, trước sự chứng kiến của bạn bè. Khi đã nhận được sự đồng ý, một cuộc ăn cưới sẽ được chuẩn bị theo phong tục truyền thống. Ảnh: A.N

Sau khi mọi thủ tục được chuẩn bị, một cuộc ăn cưới được tổ chức với không gian văn hóa truyền thống, dân làng hòa theo nhịp chiêng vang vọng giữa núi rừng.

Bắt đầu bằng câu chuyện của “bó củi hứa hôn“.Trước ngày cưới, nhà gái sẽ lần lượt mang củi đến nhà trai hàm ý “đặt cọc” thông gia. Ảnh: A.N
Bắt đầu bằng câu chuyện của "bó củi hứa hôn". Trước ngày cưới, nhà gái sẽ lần lượt mang củi đến nhà trai hàm ý "đặt cọc" thông gia. Ảnh: A.N
Đáp lại, nhà trai cũng chuẩn bị ché, chiêng, heo, gà... để phục vụ lễ cưới. Ảnh: A.N
Đáp lại, nhà trai cũng chuẩn bị ché, chiêng, heo, gà... để phục vụ lễ cưới. Ảnh: A.N
Các chàng trai phụ giúp việc khiêng heo đến nơi diễn ra lẽ cưới. Đây được xem là vật tế thần linh và cũng là vật phẩm phục vụ tiệc cưới. Ảnh: A.N
Các chàng trai phụ giúp việc khiêng heo đến nơi diễn ra lễ cưới. Đây được xem là vật tế thần linh và cũng là vật phẩm phục vụ tiệc cưới. Ảnh: A.N
Trong ngày cưới, nhà gái sẽ mang đến tặng phẩm là những chiếc xà lùng thổ cẩm, hạt cườm, vòng đeo tay... cho nhà trai. Ảnh: A.N
Trong ngày cưới, nhà gái sẽ mang đến tặng phẩm là những chiếc xà lùng thổ cẩm, hạt cườm, vòng đeo tay... cho nhà trai. Ảnh: A.N
Đại diện già làng sẽ đứng ra làm lễ báo cáo với thần linh, mong thần linh tác hợp cho đôi bạn trẻ nên vợ, nên chồng. Họ chạm tay vào vật tế, cùng nguyện cầu trăm năm hạnh phúc. Ảnh: A.N
Đại diện già làng đứng ra làm lễ báo cáo với thần linh, mong thần linh tác hợp cho đôi bạn trẻ nên vợ, nên chồng. Họ chạm tay vào vật tế, cùng nguyện cầu trăm năm hạnh phúc. Ảnh: A.N
Cô dâu rạng rỡ trong ngày cưới. Sắc phục truyền thống, nhịp trống chiêng hòa quyện giữa không gian đầy màu sắc Bh'noong. Ảnh: A,N
Cô dâu rạng rỡ trong ngày cưới. Sắc phục truyền thống, nhịp trống chiêng hòa quyện giữa không gian đầy màu sắc Bh'noong. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Độc đáo tục "bắt chồng" của người Bh'noong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO