Lên Măng Đen ngắm hoa anh đào

HÀ NGUYỄN 30/12/2019 15:35

(QNO) - Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plong, Kon Tum) từ lâu được xem là Đà Lạt thứ hai và là thiên đường nghỉ dưỡng. Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển nên khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình 16 đến 20 độ.

Rừng đào khoe sắc trong ánh hoàng hôn
Rừng đào khoe sắc trong ánh hoàng hôn.

Mấy năm gần đây du lịch Măng Đen ngày càng phát triển, mùa nào đến Măng Đen cũng làm say đắm du khách với khí hậu mát mẻ, rừng nguyên sinh bao bọc, thức ăn ngon và cực kỳ sạch sẽ.

Những ngày này Măng Đen thu hút rất đông du khách các nơi đến ngắm hoa anh đào. Đẹp nhất là tại Quảng trường công viên huyện Kon Plong với hàng trăm cây đào đang nở rộ. Hay tại hồ Đăk Ke, những cành đào lớn soi mình dưới lòng hồ xanh thẳm mê hoặc lòng người. Đi xa hơn, vào hướng thác Pa Sỹ, lội vào các trang trại, du khách bắt gặp một vườn đào đang bung nụ đẹp ngất ngây.

Không hoàn toàn như Đà Lạt, không lãng mạn như Sapa, nhưng đào Măng Đen cũng đủ hấp dẫn để du khách đến chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc...

Cành đào khoe sắc thắm
Cành đào khoe sắc thắm.
 
 
Du khách trong trang phục truyền thống Ba Na tạo dáng bên hoa anh đào.
 
 
Dễ thương nhất là các em bé cũng thi nhau tạo dáng thật đáng yêu
Trẻ em cũng thi nhau tạo dáng rất đáng yêu.
 
 
Vườn đào đẹp ngất ngây nhìn từ trên cao. 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lên Măng Đen ngắm hoa anh đào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO