Vùng cao, rộn ràng sắc tết

ĐĂNG NGỌC 10/02/2021 09:57

(QNO) - Không khí tết bắt đầu chộn rộn khắp bản làng vùng cao. Cùng với phiên chợ ngày xuân, góc núi những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp với nhiều chương trình giao lưu trong ngày hội “tất niên chung” của làng chào đón năm mới.

Sắc màu cờ hoa ngập tràn dọc tuyến đường vùng cao tạo nên không khí tết thêm rộn ràng, sôi động. Ảnh: Đ.N
Sắc màu cờ hoa ngập tràn dọc tuyến đường vùng cao tạo nên không khí tết thêm rộn ràng, sôi động. Ảnh: Đ.N

Năm nào cũng vậy, càng về cuối năm, không khí vùng cao càng trở nên nhộn nhịp với cảnh bán mua diễn ra dọc các tuyến đường. Bên cạnh những cuộc vui chung, người vùng cao đã bắt đầu sắm sửa cho gia đình những gì cần thiết nhất để đón tết.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, mặc dù nhu cầu mua sắm của người dân có phần giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ vừa qua, nhưng không khí xuân ở vùng cao vẫn rộn ràng bởi dòng người qua lại. Tại nhiều thôn, bà con tổ chức những cuộc “tất niên chung”, chia sẻ với nhau bằng các phần quà ý nghĩa và ấm cúng.

Đồng bào Cơ Tu ở thôn Abaanh (xã Tr'hy, Tây Giang) cùng nhau dựng cổng chào đón năm mới. Ảnh: Đ.N
Đồng bào Cơ Tu ở thôn Abaanh (xã Tr'Hy, Tây Giang) dựng cổng chào mừng đón năm mới. Ảnh: Đ.N

Cuối năm, trên gác bếp của đồng bào vùng cao, những thăn thịt xông khói đã được chuẩn bị sẵn, tỏa hương thơm quyến rũ. Tạm gác lại công việc năm cũ, người vùng cao cùng nhau đón tết bằng nhiều hoạt động ý nghĩa chung trong cộng đồng, rộn ràng theo nhịp trống và vũ điệu tân tung, da dá đầy niềm hân hoan.

Những cuộc giao lưu giữa thanh niên các làng vùng cao được duy trì tổ chức trong dịp năm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Ảnh: Đ.N
Những cuộc giao lưu giữa thanh niên các làng vùng cao được duy trì tổ chức trong dịp năm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Ảnh: Đ.N
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tết, đồng bào góp chung kinh phí để mổ bò, dự trữ ẩm thực truyền thống để đón khách. Ảnh: Đ.N
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tết, đồng bào góp chung kinh phí để mổ bò, dự trữ ẩm thực truyền thống để đón khách. Ảnh: Đ.N
Những thăm thịt xông khói đã được chuẩn bị sẵn, đồng bào vùng cao vui tết bằng ẩm thực truyền thống, chờ đón khách. Ảnh: Đ.N
Những thăn thịt xông khói đã được chuẩn bị sẵn, đồng bào vùng cao vui tết bằng ẩm thực truyền thống, chờ đón khách. Ảnh: Đ.N
Phụ nữ Cơ Tu xúng xính trong bộ sắc phục truyền thống, tìm đến hội làng “tất niên chung” vui tết. Ảnh: Đ.N
Phụ nữ Cơ Tu xúng xính trong bộ trang phục truyền thống, tìm đến hội làng “tất niên chung” vui tết. Ảnh: Đ.N
Hội “tất niên chung” của làng vùng cao, luôn đủ đầy các món ăn truyền thống, từ cơm lam, bánh sừng trâu, cho đến thịt xông khói, được chuẩn bị từ đóng góp của cộng đồng. Ảnh: Đ.N
Hội “tất niên chung” của làng vùng cao luôn đủ đầy món ăn truyền thống, từ cơm lam, bánh sừng trâu cho đến thịt xông khói, được chuẩn bị từ đóng góp của cộng đồng. Ảnh: Đ.N
Rộn ràng theo nhịp trống, người vùng cao vui tết bằng nhiều sự kiện được lồng ghép, nhất là mừng công trình mới trọng đại như gươl. Ảnh: Đ.N
Rộn ràng theo nhịp trống, người vùng cao vui tết bằng nhiều sự kiện được lồng ghép, nhất là mừng công trình mới trọng đại như gươl. Ảnh: Đ.N
Bên cạnh cuộc vui chung, đồng bào cũng chuẩn bị cho gia đình những món đồ cần thiết nhất cho tết. Ảnh: Đ.N
Bên cạnh cuộc vui chung, đồng bào cũng chuẩn bị cho gia đình những món đồ cần thiết nhất cho tết. Ảnh: Đ.N
Cuối năm, một cụ bà ở Đông Giang tranh thủ vào rừng kiếm thức ăn cho đàn heo. Bà nói, năm nào gia đình cũng đều dự trữ nguồn rau cho gia súc để ngày tết được nghỉ ngơi. Ảnh: Đ.N
Cuối năm, một cụ bà ở Đông Giang tranh thủ vào rừng kiếm thức ăn cho đàn heo. Bà nói, năm nào gia đình cũng đều dự trữ nguồn rau cho gia súc để ngày tết được nghỉ ngơi. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng cao, rộn ràng sắc tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO