Xót xa cảnh rừng phòng hộ Đông Giang bị cháy trụi

ĐĂNG NGUYÊN 07/05/2020 16:48

(QNO) - Sau vụ cháy, nhiều héc ta rừng phòng hộ Đông Giang đã bị thiêu trụi. Hiện trường chỉ còn sót lại cảnh lụi tàn, bên những gốc cây đã nhuốm màu tro.

Hiện trường vụ cháy rừng trồng keo sát rừng phòng hộ ở Đông Giang. Ảnh: Đ.N
Hiện trường vụ cháy rừng trồng keo sát rừng phòng hộ ở Đông Giang. Ảnh: Đ.N

Sáng nay 7.5, sau nhiều ngày âm ỉ cháy, lửa cơ bản đã được khống chế. Nhưng hiện trường hiện ra cảnh hoang tàn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vụ cháy uy hiếp và ảnh hưởng trực tiếp ước khoảng gần 10ha rừng phòng hộ.

Ông Vũ Phúc Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang cho biết, khu vực bị cháy thuộc khoảnh 7, tiểu khu 160 (thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lửa lây lan từ việc đốt dọn rừng trồng tiếp giáp với khu rừng phòng hộ của một hộ dân địa phương.

Nhiều khu vực rừng bị cháy rụi, ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 10ha. Ảnh: Đ.N
Nhiều khu vực rừng bị cháy rụi, ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 10ha. Ảnh: Đ.N

Theo ông Thịnh, toàn bộ khu vực bị cháy nằm trong diện tích rừng phục hồi, chỉ ảnh hưởng một diện tích nhỏ đến rừng già. Thời gian qua, lực lượng chức năng địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân không đốt thực bì dọn rẫy keo vào thời điểm nắng nóng, dễ gây cháy rừng. Trường hợp cần thiết, phải làm đường băng rộng 6 - 10 mét dọc theo đường rãnh tiếp giáp.

Khu vực cháy trước đây được Công ty Lâm sản xuất khẩu Prao (Đông Giang) giao cho nhóm hộ thuộc quản lý theo Nghị định 01 của Chính phủ. Trước đó, đại diện nhóm hộ được giao đất rừng có liên hệ với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang về việc đốt thực bì rẫy keo chuẩn bị trồng mới. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang yêu cầu các hộ dân phải đảm bảo công tác phòng cháy theo quy định về phát rãnh, không để xảy ra cháy rừng.

Nhiều gốc cây bị cháy, không còn khả năng tái sinh sau vụ cháy. Ảnh: Đ.N
Nhiều gốc cây bị cháy, không còn khả năng tái sinh. Ảnh: Đ.N

Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng, sau khi đốt thực bì, đám cháy lan rất nhanh đến khu vực của rừng phòng hộ. Nhiều ngày qua, chính quyền địa phương phải huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng để dập lửa. Đến nay, cơ bản đám cháy đã được khống chế. 

Một đại diện của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 cho hay, mặc dù vụ cháy rừng phòng hộ chưa ảnh hưởng gì nhiều đến nguồn nước thủy điện, nhưng về lâu dài các hồ chứa của thủy điện bậc thang sẽ có nguy cơ bị tác động. Bởi đây là rừng phòng hộ đầu nguồn, là một trong những nơi giữ đất, trữ nước cho cả vùng hạ lưu.

Vụ cháy áp sát khu vực trạm biến áp của sóng điện thoại Viettel. Ảnh: Đ.N
Vụ cháy áp sát khu vực trạm biến áp của sóng điện thoại Viettel. Ảnh: Đ.N

Hiện cơ quan chức năng huyện Đông Giang đang khẩn trương xác minh, đo đạc và làm rõ nguyên nhân trong vụ cháy rừng này.

Những vết cháy còn bám trên dây cáp của trụ phát sóng. Ảnh: Đ.N
Những vết cháy còn bám trên dây cáp của trụ phát sóng. Ảnh: Đ.N
Một vạt rừng bị cháy lan. Ảnh: Đ.N
Một vạt rừng bị cháy lan. Ảnh: Đ.N
Hiện trường vụ cháy chỉ còn sót lại những đống tro tàn khen khét. Ảnh: Đ.N
Nhiều người lo ngại, vụ cháy rừng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tích trữ nguồn nước cho vùng hạ du. Ảnh: Đ.N
Nhiều người lo ngại, vụ cháy rừng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tích trữ nguồn nước cho vùng hạ du. Ảnh: Đ.N
Để khống chế đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm lực lượng công an, bộ đội, kiểm lâm và cả dân quân xã cùng dập lửa suốt ngày đêm. Ảnh: Đ.N
Để khống chế đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm công an, bộ đội, kiểm lâm và cả dân quân xã cùng dập lửa suốt ngày đêm. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xót xa cảnh rừng phòng hộ Đông Giang bị cháy trụi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO