Ấm áp tình quân dân

NGỌC DIỆP 03/01/2020 09:24

Về Quảng Nam - quê hương “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, đồng bằng hay miền núi, hải đảo đều bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh các hoạt động chính sách, dân vận, chuẩn bị tết với bà con.

Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở và sinh kế cho hộ dân khó khăn ở huyện Hiệp Đức. Ảnh: N.D
Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở và sinh kế cho hộ dân khó khăn ở huyện Hiệp Đức. Ảnh: N.D

Lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, không chỉ có dịp tết, sát cánh với bà con, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, ý nghĩa và tích cực hưởng ứng hành trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngày vì người nghèo”, chủ trương hỗ trợ giảm nghèo do Quân khu 5 phát động. Từ đó, các đơn vị đã triển khai mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, trích một phần quỹ vốn từ tăng gia, chăn nuôi hỗ trợ mua mô tơ, máy xay bột, máy cắt, máy liên hợp làm mộc, ngư lưới cụ đánh cá, vật nuôi tặng 103 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; tham gia giúp nhân dân xây dựng 3 dự án trồng rau, dâu tây lấy quả, chuối hữu cơ và trồng cây măng tây.

Bên cạnh đó, tính từ năm 2010 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng 196 nhà tình thương, 314 nhà tình nghĩa và chuyển giao trang thiết bị y tế cho các địa phương với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng; xây dựng 11 nhà đồng đội, tặng 111 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn tham gia 161 nghìn ngày công giúp nhân dân sửa chữa và làm mới 332km đường giao thông nông thôn, san đắp nền nhà, dựng nhà mới, nạo vét kênh mương, làm cầu tạm, các công trình phục vụ vui chơi giải trí, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa làng, xã… Cùng với đó, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp người dân khai hoang trồng lúa nước ở xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn; khai thác, đánh bắt hải sản trên biển gắn với xây dựng lực lượng dân quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành...

Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưng bừng tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” với các hoạt động gói - nấu bánh chưng, bánh tét, huy động các nguồn kinh phí trao quà đến tận tay đối tượng chính sách, hộ nghèo. Đơn vị cũng đã tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại xã Đăk Tôi (huyện Nam Giang) và các xã Phước Gia, Phước Trà (huyện Hiệp Đức). Tình quân dân sâu nặng, bền chặt là nền tảng để xây dựng quê hương Quảng Nam vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm áp tình quân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO