Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ tại xã Phước Thành

P.V 15/11/2020 09:44

(QNO) - Sáng 14.11, Công an huyện Phước Sơn cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án phá rừng trái phép tại khoảnh 5, tiểu khu 720 thuộc địa phận xã Phước Thành và đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ phá rừng này.

Theo Công an huyện Phước Sơn, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn đã quyết định khởi tố vụ án phá rừng trái phép tại khoảnh 5, tiểu khu 720 gồm 11 cây gỗ bị chặt hạ với gần 22m3 gỗ.

Trước đó, ngày 7.10.2020, Sở NN&PTNT có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ban ngành về việc phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 5, tiểu khu 720. Khu vực này do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn quản lý, được bảo vệ rừng theo hình thức tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Qua kiểm đếm, xác định có 11 cây gỗ bị cưa hạ trái pháp luật. Khối lượng gỗ còn tại hiện trường là 21,984m3 gỗ tròn và 0,16m3 gỗ xẻ. Gỗ bị chặt phá gồm 1 cây vàng kiêng, 3 cây giẻ đỏ, 1 cây mít nài, 1 cây giẻ trắng và 5 cây trám trắng. Lực lượng chức năng không phát hiện đối tượng vi phạm cũng như phương tiện, thiết bị để chặt phá gỗ.

Ngày 20.10, UBND tỉnh có công văn gửi Sở NN&PTNT, Công an tỉnh và UBND huyện Phước Sơn liên quan đến vụ phá rừng trên. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phước Sơn khẩn trương chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp nhận hồ sơ vi phạm về khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 720.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ tại xã Phước Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO