Lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc tại Đại Lộc

TUẤN ANH - THÙY TRANG 10/10/2020 15:02

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ hành quân về huyện Đại Lộc thiết lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc, chủ động ứng phó các tình huống.

Ban CHQS huyện Đại Lộc tặng quà cho nhân dân bị ngập lụt.
Ban CHQS huyện Đại Lộc trao quà hỗ trợ nhân dân bị ngập lụt. 

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành chủ động bám nắm tình hình trên địa bàn, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, di dờ dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục điều động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 khi có tình huống di dời dân và yêu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ từ các địa phương.

Sẵn sàng phương tiện tham gia ứng cức, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sẵn sàng phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Tại huyện Đại Lộc, tính đến 11 giờ ngày 10.10, mực nước ở các sông Vu Gia và Thu Bồn chảy qua địa phương đã vượt mức báo động 3. Trước tình hình đó, Ban CHQS huyện Đại Lộc chủ động lên phương án di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp bị cô lập sơ tán về Sở chỉ huy tiền phương, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân.

Trước đó, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị cô lập do mưa lũ trên địa bàn các xã: Đại Thắng, Đại Cường, Đại Phong, tổng trị giá các phần quà 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc tại Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO