Nâng cao chất lượng huấn luyện

NGỌC DIỆP 19/02/2020 11:56

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) tập trung chu đáo nội dung huấn luyện để chuẩn bị cho lễ ra quân vào ngày 1.3 sắp tới.

Bộ đội Đặc công 409 luyện tập võ thuật. Ảnh: N.D
Bộ đội Đặc công 409 luyện tập võ thuật. Ảnh: N.D

Thiếu tá Lâm Trọng Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 409 cho biết, phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội đặc công, tiểu đoàn luôn nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững thành tích liên tục nhiều năm liền được công nhận huấn luyện giỏi. Năm 2020, huy động các nguồn kinh phí, đơn vị đầu tư 80 triệu đồng và 1.200 ngày công của bộ đội làm mới, sửa chữa thao trường, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đều sinh ra và lớn lên trong thời bình, Tiểu đoàn chú trọng nghiên cứu đưa vào huấn luyện chiến lệ những trận đánh tiêu biểu của bộ đội đặc công trong chống Mỹ, thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống, hành quân về nguồn, thăm Đài Anh Linh - Đền thờ 40 liệt sĩ của đơn vị tại Núi Quế (thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phú, Quế Sơn). Do đối tượng huấn luyện đa dạng: đặc công nước, đặc công bộ, đặc công chống khủng bố, trinh sát, thông tin... Tiểu đoàn cân đối giữa huấn luyện chung với huấn luyện chuyên ngành và chuyên sâu. Đặc biệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo võ thuật, kỹ thuật vào chiến thuật, nâng lên thành nghệ thuật tác chiến và cách đánh độc đáo của bộ đội đặc công, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể.

Theo Thiếu tá Đặng Minh Danh - Tiểu đoàn trưởng, “Khổ luyện” trên bãi tập chính là “chìa khóa vạn năng” để bộ đội đặc công “đánh hiểm thắng lớn”. Từ bài “nhập môn” kỹ thuật ngụy trang giấu mình che mắt địch đến võ thuật, kỹ thuật vận động cơ bản, khắc phục hàng rào, bãi mìn, xử lý các tình huống giải thoát con tin, đột nhập nhà cao tầng, tác chiến ở địa hình thành phố… đơn vị đều luyện tập cho quân nhân thao tác thuần thục, hành động chuẩn xác và hiệp đồng ăn ý. Đồng thời kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, bảo đảm an toàn giao thông, duy trì các hoạt động bổ trợ… Tổ chức tốt hội thao các cấp, chăm lo công tác tuyển chọn và bồi dưỡng cán bộ, vận động viên tham gia thi đấu các giải Quân khu 5 và toàn quân. Phát huy vai trò xung kích, Đoàn thanh niên triển khai xây dựng chi đoàn huấn luyện giỏi, củng cố hệ thống vườn - ao - chuồng, bảo đảm mùa nào thức nấy cung ứng dồi dào các sản phẩm vật nuôi, cây trồng tại chỗ đưa vào cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Các đầu mối trực thuộc Tiểu đoàn Đặc công 409 ký kết giao ước thi đua trong lễ ra quân huấn luyện và nỗ lực thực hiện thành công trong năm 2020. Bao gồm: tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm tra 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá và giỏi, 100% quân nhân biết bơi, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, huấn luyện dự bị động viên đạt khá, tham gia huấn luyện nhảy dù bảo đảm an toàn tuyệt đối...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao chất lượng huấn luyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO