Ngăn chặn mua bán, tàng trữ động vật rừng dịp tết

THANH THẮNG 20/01/2020 17:19

(QNO) - Nhận định dịp tết một số đối tượng sẽ móc nối với những người săn bắn động vật hoang dã, quý hiếm ở khu vực miền núi để thu mua sản phẩm động vật rừng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã tăng cường nắm địa bàn kịp thời phát hiện xử lý những đối tượng mua bán, tàng trữ động vật rừng; kiểm tra xử lý hành vi quảng cáo sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm trên các trang mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp bắt vụ nuôi nhốt động vật hoang dã. Ảnh: HOÀNG VŨ
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp bắt vụ nuôi nhốt động vật hoang dã. Ảnh: HOÀNG VŨ

Theo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, thời điểm giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, nhiều chủ buôn móc nối với các đối tượng săn bắn động vật trái phép ở khu vực miền núi để thu mua động vật hoang dã, quý hiếm.

Trong khi đó địa bàn Quảng Nam rộng, chủ yếu là địa bàn miền núi, có tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối Quảng Nam với Kon Tum; quốc lộ 1, cửa khẩu Đắc Ốc (Nam Giang) giáp nước bạn Lào..., vì vậy các đối tượng thường lợi dụng để mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, động vật nguy cấp quý hiếm.

Thiếu tá Lưu Phước Nguyên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, nông nghiệp nông thôn làng nghề, đa dạng sinh học (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh) cho biết, thời điểm giáp tết, loại tội phạm này hoạt động mạnh hơn. Thời điểm này, đơn vị tăng cường công tác kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện những điểm nuôi nhốt, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, động vật quý hiếm.

Mới đây nhất, ngày 8.1 tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bất ngờ kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Thiện (SN 1966, thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, Phước Sơn), phát hiện nhà bà Thiện tàng trữ lượng lớn sản phẩm động vật rừng. Qua kiểm tra có 1 cá thể heo rừng, 3 cá thể nhím, tổng trọng lượng 59kg, bà Thiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Tổ công tác tiến hành tịch thu tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm động vật rừng trong nhà bà Thiện không có nguồn gốc, giấy tờ chứng minh. Ảnh: LƯU PHƯỚC NGUYÊN
Sản phẩm động vật rừng tại nhà bà Thiện không có nguồn gốc, giấy tờ chứng minh. Ảnh: L.N

“Các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, động vật nguy cấp quý hiếm với những thủ đoạn rất tinh vi, thường lợi dụng vỏ bọc kinh doanh buôn bán hoặc các cơ sở nuôi động vật có giấy phép làm điểm tập kết, tàng trữ, mua bán và vận chuyển bằng đường bộ. Khi bị phát hiện, các đối tượng thường manh động và chống đối đến cùng gây khó khăn cho công tác điều tra” - Thiếu tá Lưu Phước Nguyên nói.

Thượng tá Hồ Song Ân - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh cho biết, ngoài đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt động vật rừng, đơn vị cũng đang tiếp tục chỉ đạo các đội tiến hành xác minh những cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo rao bán móng gấu, móng hổ, cao gấu trên mạng xã hội như Facebook, Zalo và các diễn đàn khác.

Vào cuối năm 2019, đơn vị đã xác minh và xử phạt một đối tượng đăng quảng cáo về sản phẩm động vật quý hiếm. Tháng 11.2019, phòng phát hiện Nguyễn Đắc Giang (SN 1992, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) sử dụng tài khoản Zalo, Facebook đăng quảng cáo hàng hóa (sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) và tham mưu UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng, buộc Nguyễn Đắc Giang thực hiện việc tháo gỡ, xóa quảng cáo hình ảnh sản phẩm động vật hoang dã trên mạng.

Cũng theo Thượng tá Hồ Song Ân, trong quá trình xác minh những đối tượng đăng bán các sản phẩm động vật rừng, nếu là sản phẩm động vật quý hiếm thật sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

“Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch tập trung theo dõi, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân, các chủ cửa hàng ăn uống cam kết không thu mua, tiếp tay cho các đối tượng săn bắn, mua bán, tàng trữ động vật quý hiếm. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, chống các loại tội phạm môi trường” - Thượng tá Hồ Song Ân nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngăn chặn mua bán, tàng trữ động vật rừng dịp tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO