Nhiều sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

THÀNH CÔNG 08/12/2019 06:36

(QNO) - Chiều 29.11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019).

Đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí dự cuộc họp báo. Ảnh: T.C
Đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí dự cuộc họp báo. Ảnh: T.C

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thức - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) là ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày hội cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội QPTD, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị được tổ chức với quy mô lớn, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác QPTD. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền QPTD; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó, củng cố niềm tin của đông đảo tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chiến sĩ quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khám bệnh cho bà con nhân dân các bộ tộc Lào vào tháng 10.2019. Ảnh: T.P
Chiến sĩ quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khám bệnh cho bà con nhân dân các bộ tộc Lào vào tháng 10.2019. Ảnh: T.P

Các sự kiện sẽ diễn ra từ tháng 7.2019 đến tháng 12.2019 tại các địa phương của tỉnh và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Trong đó, có nhiều hoạt động đáng chú ý như gặp mặt kỷ niệm, nói chuyện truyền thống vào ngày 19.12; triển khai thi tìm hiểu 30 năm ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (sẽ trao giải dịp 22.12); giao lưu và văn nghệ “Hát về người chiến sĩ, người chiến sĩ hát”; hội thi pa-nô ảnh chào mừng kỷ niệm.

Ngoài ra, giải thể dục - thể thao cấp tỉnh gồm các môn quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn đã được khai mạc, vòng chung kết diễn ra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào ngày 11.12. Chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm sẽ diễn ra tại Quảng trường 24.3 TP.Tam Kỳ vào tối 15.12.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm gồm hội nghị sơ kết và khen thưởng 10 năm xây dựng nền QPTD; xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; triển khai mở đường, khảo sát và tổ chức khai quật tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại điểm cao 1062 (xã Đại Đồng, Đại Lộc); thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân các cụm bản thuộc huyện Đắc Chưng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO