Phối hợp bảo vệ an ninh biên giới

ĐĂNG NGUYÊN 03/03/2021 08:25

“Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam với Huyện ủy các địa phương nằm trên tuyến giới đất liền, biển đảo của tỉnh” sau hơn 5 năm triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Mô hình “Tay kéo biên phòng” được duy trì, là nơi gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân xã đảo Tân Hiệp. Ảnh: Đ.N
Mô hình “Tay kéo biên phòng” được duy trì, là nơi gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân xã đảo Tân Hiệp. Ảnh: Đ.N

Đóng chân trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An), những năm gần đây, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm được đánh giá là một trong số điển hình của BĐBP Quảng Nam thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp tại cơ sở. Những năm qua, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm xây dựng và triển khai nhiều chương trình phối hợp, giúp ngư dân địa phương phát triển kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết, từ công tác phối hợp của cấp ủy đơn vị và địa phương, trên địa bàn xã Tân Hiệp đã thành lập 11 Tổ an ninh tự quản với 33 thành viên tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh tuyến biển. Đồng thời duy trì Tổ đoàn kết nghề câu với 28 thành viên cùng 23 phương tiện, vừa đánh bắt hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngoài giới thiệu bổ sung 35 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại 3 chi bộ thôn và phân công đảng viên trực tiếp phụ trách các hộ khó khăn trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm còn phối hợp xây dựng và duy trì nhiều mô hình trong bảo đảm an ninh trật tự, giữ môi trường sinh thái biển, hỗ trợ đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

“Hằng năm, chúng tôi tiết kiệm hơn 3 tạ gạo làm quà tết hỗ trợ gia đình chính sách, neo đơn. Đồng thời phối hợp với Trạm Y tế xã Tân Hiệp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tham gia hàng trăm ngày công làm đường, nạo vét cống rãnh, quét dọn vệ sinh môi trường trên đảo, góp sức làm đẹp cho du lịch biển Cù Lao Chàm” - Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết nói.

Đại diện Đảng ủy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thăm hỏi, động viên người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đ.N
Đại diện Đảng ủy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thăm hỏi, động viên người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đ.N

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam cho hay, hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam với Huyện ủy các địa phương còn được thể hiện rõ trong giải quyết, xử lý các vấn đề xảy ra liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Ngoài ra, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh; nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển… cũng được thực hiện có hệ thống, vừa đảm bảo chủ quyền lãnh thổ vững chắc, vừa góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp bảo vệ an ninh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO