Phòng chống cháy nổ tại kho vũ khí

NGỌC DIỆP 06/08/2020 15:05

Để bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí, khí tài, đạn dược, những năm qua Kho Kỹ thuật K52 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) thường xuyên triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống cháy nổ (PCCN).

Cán bộ, chiến sĩ Kho K52 làm mát nhà kho bằng hệ thống vòi phun nước cứu hỏa.Ảnh: N.DIỆP
Cán bộ, chiến sĩ Kho K52 làm mát nhà kho bằng hệ thống vòi phun nước cứu hỏa.Ảnh: N.DIỆP

Xác định “Cẩn trọng bao nhiêu vẫn chưa đủ, sơ sảy một ly cũng quá thừa”, Kho K52 làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị thường xuyên điều chỉnh kế hoạch phòng chống cháy nổ sát với điều kiện thời tiết, tình hình quân số; tổ chức luyện tập kíp cứu hỏa 2 lần/tháng, luyện tập thuần thục phương án cấp kho 1 lần/tháng; kiểm tra, bổ sung đầy đủ dụng cụ trang thiết bị phòng chống cháy nổ (PCCN)... Bảo đảm đủ nguồn nước tại 2 bể nước cứu hỏa với lượng dự trữ trên 300m3, duy trì sẵn sàng chiến đấu 2 kíp cứu hỏa, xe chữa cháy...

Theo Thượng tá - Chính trị viên Nguyễn Hữu Truyền, Kho K52 thường xuyên kiểm tra toàn bộ vũ khí, đạn dược hiện có để đánh giá, phân loại chính xác chất lượng, chủng loại; phát hiện, điều chuyển số vũ khí, đạn dược cấp 5, cấp 5 nguy hiểm ra các nhà kho cách ly; tiến hành xử lý đạn dược cấp 5 nguy hiểm theo quy định. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng, chất lượng các lô đạn dược hiện có; thường xuyên kiểm tra các nhà kho; thực hiện tốt công tác hóa thí nghiệm đạn dược để kịp thời phát hiện và cách ly các mẫu đạn dược xấu, kém chất lượng; bảo đảm 100% quân số làm nhiệm vụ canh phòng bảo vệ đúng quy định...

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi được biết, Kho K52 thường xuyên kiểm tra vật chất dụng cụ phương tiện PCCN hằng tuần vào ngày kỹ thuật, kết hợp huấn luyện bổ sung động tác, kỹ năng PCCN cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn: Lữ đoàn Phòng không 573, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Trung đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần), Ban CHQS huyện Tuy Phước, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định về ứng phó sự cố thiên tai, phòng chống cháy nổ và chiến đấu bảo vệ kho. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận, kết hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân có ý thức tự giác tham gia PCCN, chủ động phòng chống cháy rừng, xây dựng vành đai kho an toàn.

Thượng tá - Chủ nhiệm Kho K52 Phạm Quyết Thắng cho biết: “Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay, đơn vị càng tăng cường chế độ trực chỉ huy, trực ban, kíp trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hỏa, trực chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra canh gác, giám sát loại bỏ những nguy cơ có thể phát sinh cháy nổ. Huấn luyện, luyện tập thuần thục kỹ năng động tác, phương án xử lý các tình huống bảo đảm an toàn kho tàng và đơn vị, duy trì và kéo dài tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 5, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống cháy nổ tại kho vũ khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO