Tết biên cương thắm tình quân dân

TUẤN ANH 22/01/2020 11:05

(QNO) - Trong 2 ngày (19 và 20.1), tại thôn ABanh 1 (xã Tr’Hy, Tây Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức ngày hội bánh chưng xanh và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thi đắp linh vật năm Canh Tý 2020.
Thi đắp linh vật năm Canh Tý 2020. Ảnh: TUẤN ANH

Chương trình gồm các hoạt động: tuyên truyền, chiếu phim phục vụ người dân xã Tr’Hy; thi dựng lều trại trại, đắp linh vật năm Canh Tý; thi gói và nấu bánh chưng xanh tặng người nghèo; giao lưu văn hóa - văn nghệ và trao tặng 500 suất quà, 100 chiếc áo ấm, 362 lá cờ Tổ quốc và 362 ảnh Bác cho các gia đình trên địa bàn xã Tr’Hy; tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” cho cán bộ đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Thi gói và nấu bánh chưng xanh tặng người nghèo.
Thi gói và nấu bánh chưng xanh tặng người nghèo. Ảnh: TUẤN ANH

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh nằm trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020”, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân và tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số đón một cái tết cổ truyền thêm yên vui, đầm ấm.

Tặng quà người dân xã Tr’Hy. Ảnh: TUẤN ANH
Tặng quà người dân xã Tr’Hy. Ảnh: TUẤN ANH
Điệu múa cồng chiêng truyền thống của đồng bào Cơ Tu.
Điệu múa cồng chiêng truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại ngày hội. Ảnh: TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết biên cương thắm tình quân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO