Thầm lặng lính công binh

DƯƠNG LÊ 17/12/2019 10:48

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ công binh thi công trong đường hầm. Ảnh: D.LÊ
Chiến sĩ công binh thi công trong đường hầm. Ảnh: D.LÊ

Chỉ huy bám chiến sĩ

Là đơn vị làm nhiệm vụ thi công xây dựng các công trình chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, Đại đội Công binh làm việc ở môi trường đặc biệt khó khăn. Đơn vị thường đóng quân ở địa hình hiểm trở, nơi ăn ở, sinh hoạt còn thiếu thốn… Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy đại đội đã tập trung đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tầm quan trọng về nhiệm vụ đặc thù của lính công binh. Đồng thời đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đơn vị cũng luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, giúp anh em an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Trần Xuân Thuận - Chính trị viên Đại đội Công binh cho biết, cái khó nhất và cũng là trăn trở của cấp ủy, chỉ huy đơn vị là làm sao để chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một môi trường làm việc khó khăn, nguy hiểm. Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội, ca nào, kíp nào cũng phải có cán bộ đại đội”, cấp ủy, Ban Chỉ huy đại đội đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy thường xuyên bám sát công trình theo ca, kíp; đồng thời thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, phương châm về yếu tố bí mật an toàn, chất lượng, tiến độ trong xây dựng công trình quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ, tập trung tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành, bố trí người khỏe giúp đỡ người yếu, người cũ giúp đỡ người mới.

Đại đội Công binh tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ. Ảnh: D.LÊ
Đại đội Công binh tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ. Ảnh: D.LÊ

Phát huy truyền thống

Trong quá trình thi công, đại đội luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động, nắm chắc tình trạng địa chất để có sự điều chỉnh, báo cáo đề xuất với cấp trên phương án thi công phù hợp với tiến độ, đánh giá đến đâu làm đến đó. Bên cạnh đó, cán bộ đại đội trực tiếp chỉ huy và kiểm tra, bố trí các đồng chí có trình độ, khả năng cao để thực hiện những vị trí thi công khó và nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao; bảo quản tốt hệ thống trang thiết bị, phương tiện thi công và chủ động dự trữ vật liệu tốt cho mùa mưa; tận dụng triệt để nguyên vật liệu sẵn có, quản lý chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí.

Thời gian qua, Đại đội Công binh đã xây dựng, hoàn thành và bàn giao công trình phòng thủ Sh02-Qna09 đúng kế hoạch, được cấp trên đánh giá cao. Tổ chức xây dựng công trình Sh03-Qna2015 đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và bí mật; tham gia rà phá, xử lý bom mìn trên địa bàn tỉnh; tham gia xây dựng thao trường tổng hợp tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước; xây dựng khu sơ tán tại xã Tam Ngọc, huyện Phú Ninh; xây dựng thao trường tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình; giúp Bộ Tổng Tham mưu xây dựng thao trường Miếu Môn... góp phần tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trung tá Hoàng Trung Dũng - Chủ nhiệm Công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh nói, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng, nhiều năm qua, Đại đội Công binh đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các công trình quốc phòng mà đơn vị đảm nhận thi công đều hoàn thành đúng tiến độ, thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, bí mật và an toàn tuyệt đối, được các cấp đánh giá cao.

Với những kết quả đáng ghi nhận trên, Đại đội Công binh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn 2013 - 2018 đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và nhiều giấy khen của Bộ CHQS tỉnh, Phòng Tham mưu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thầm lặng lính công binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO