Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại Nam Trà My

HOÀNG THỌ 03/11/2020 17:26

(QNO) - Sáng nay 3.11, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (thứ 2 từ phải qua) tặng quà động viên lãnh đạo và công an huyện Nam Trà My.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 2 từ phải qua) tặng quà động viên Công an huyện Nam Trà My. Ảnh: VĂN THỌ

Đoàn công tác được lãnh đạo huyện Nam Trà My và Công an huyện báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra cũng như hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, bão số 9 làm 18 người chết, 15 người mất tích và 31 người bị thương nặng. Ngoài ra, 727 ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi hoàn toàn; nhiều trường học, trạm y tế bị hư hại; mạng lưới giao thông sạt lở nghiêm trọng, đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn. Tổng thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở đất vùi lấp người và tài sản nhân dân, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp các xã nhanh chóng triển khai đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức tìm kiếm trên bộ và dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đối với người mất tích. Đến nay tại thôn 1, xã Trà Leng vẫn còn 14 người mất tích, gồm cả Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và huyện Nam Trà My vẫn đang phối hợp với Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tìm kiếm.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ khó khăn do bão số 9 gây ra ở Nam Trà My, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Đồng thời đánh giá cao tinh thần “Vì nhân dân quên mình” của lực lượng công an nói riêng và các lượng lượng nói chung trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các lượng lượng tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân còn đang mất tích, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm trước diễn biến xấu của thời tiết. Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Công an huyện Nam Trà My và Bắc Trà My 2 xuồng cao su, 215 áo phao, 130 đèn pin, 130 loa pin, 220 mũ cối, 500 bộ áo mưa để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

* Cùng ngày, lãnh đạo TP.Tam Kỳ - đơn vị kết nghĩa đến thăm, chia sẻ với lãnh đạo huyện Nam Trà My về những thiệt hại do bão số 9 gây ra; trao tặng 50 triệu đồng giúp huyện khắc phục hậu quả mưa bão.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại Nam Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO