Giới thiệu sách “Linh miếu Bà Thuyền và 500 bộ đèn dầu cổ của Lê Công Anh Đức”

NGUYỄN MẠNH TUẤN 04/10/2020 10:23

(QNO) - Ngày 3.10, tại Trường Mẫu giáo Lê Công Anh Đức (thôn Đa Hòa Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) diễn ra chương trình giới thiệu sách “Linh miếu Bà Thuyền và 500 bộ đèn dầu cổ của Lê Công Anh Đức” do Báo Văn nghệ - Cơ quan đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên và Trung tâm VH-TT&TT-TH Điện Bàn tổ chức.

 
Tập sách “Linh miếu Bà Thuyền và 500 bộ đèn dầu cổ của Lê Công Anh Đức”. Ảnh: LÊ ANH DŨNG

Đây là tập ghi chép, thơ ca và sách ảnh do Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ TP.Hồ Chí Minh xuất bản. Tập sách nói về Linh miếu Bà Thuyền (tương truyền Bà cứu độ dân thuyền chài và nhân dân ven sông Thu Bồn trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa; phù hộ độ trì cho bộ đội Điện Bàn năm 1947 diệt mấy chục tên giặc Pháp, du kích xã Điện Hồng đặt mìn diệt hàng chục loại xe quân sự của Mỹ - ngụy) và 500 bộ đèn dầu cổ của cố kỹ sư Lê Công Anh Đức (được người cha là lão thành cách mạng Lê Công Chiêm - con rể của nhà cách mạng Phan Bôi, chuyển nhượng lại số tiền hàng tỷ đồng để xây dựng ngôi trường mẫu giáo trên).

Tại buổi giới thiệu sách, đại biểu đều thống nhất đề nghị chính quyền thị xã Điện Bàn và xã Điện Hồng có chủ trương xây dựng bia chiến tích trận đánh ngã ba Trùm Giao của Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà trong chống Mỹ và di tích quán Kiểm Bền ở làng Đa Hòa. Trong hai cuộc kháng chiến, quán Kiểm Bền là điểm giao liên giữa bộ đội Mặt trận 44 Quảng Đà; cán bộ, bộ đội, an ninh, du kích huyện, xã xây dựng lực lượng, trao đổi hàng hóa, nắm bắt tình hình địch, góp phần thắng lợi trong trận đánh giặc Pháp tại đồi Bồ Bồ và chiến dịch Tám Thơm trên quê hương Điện Bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giới thiệu sách “Linh miếu Bà Thuyền và 500 bộ đèn dầu cổ của Lê Công Anh Đức”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO