Công trình thắp sáng đường quê của tuổi trẻ điện lực

HOÀNG LIÊN 19/01/2020 14:58

(QNO) - Giữa những ngày giáp tết bộn bề, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tích cực ra quân thắp sáng đường quê tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ để xuân thêm phần vui tươi, ý nghĩa.

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị triển khai “Ánh sáng đường quê“. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Chuẩn bị vật liệu, thiết bị triển khai công trình thắp sáng đường quê tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ sáng sớm tới chiều tối ngày 18.1, hàng chục đoàn viên thanh niên PC Quảng Nam và Chi đoàn Điện lực Tam Kỳ miệt mài vận chuyển thiết bị, vật tư, kéo đường dây, lắp đặt hệ thống bóng đèn chiếu sáng dọc tuyến đường nông thôn mới của thôn Phú Quý, xã Tam Phú.

Trên tuyến đường 2 cây số đi qua nhiều nhà dân, vườn tược, đoàn viên thanh niên vất vả cả buổi trời cùng với cán bộ, kỹ sư ngành điện kéo đường dây. Các anh thợ điện cũng nỗ lực leo trụ đấu nối lưới, lắp đặt cả trăm bóng đèn. Số lượng đầu việc quá nhiều nên ai nấy tranh thủ, tập trung cao độ. Mười hai giờ trưa 18.11, dưới cái nắng gay gắt, nhiều đoàn viên thanh niên và cán bộ, kỹ thuật ngành điện vẫn nhọc nhằn hoàn thành nốt việc lắp đặt ngoài trời để kịp mang ánh sáng về làng trong ngày.

Chị Trần Đặng Hạnh Dung - Bí thư Đoàn thanh niên PC Quảng Nam chia sẻ, nhằm giúp bà con thôn Phú Quý đón tết yên vui, đoàn thanh niên phối hợp với Chi đoàn Điện lực Tam Kỳ tổ chức công trình thắp sáng đường quê và chương trình "Xuân yêu thương", trao tặng 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Phú. Kinh phí tổ chức chương trình hơn 30 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn huy động, đóng góp của đoàn viên thanh niên công ty. Bên canh đó, tuổi trẻ ngành điện còn hiến hàng chục công lao động để vận chuyển vật liệu, kéo đường dây, lắp đặt hệ thống điện trên đường quê.

"Tuyến đường triển khai dài, khu vực này vườn tược, cây cối nhiều nên công việc của đội khá vất vả, tuy nhiên tinh thần, sự hăng hái, sức trẻ vẫn không giảm sút. Hơn hết, chúng tôi muốn mang niềm vui đến cho người dân quê vào dịp tết này" - chị Dung chia sẻ. Theo chị Dung, thắp sáng đường quê là công trình mang dấu ấn của tuổi trẻ PC Quảng Nam nhằm hướng tới chào mừng 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng các cấp.

Chung sức đưa “Ánh sáng” về làng. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Kéo điện thắp sáng đường quê thôn Phú Quý. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Còn anh Đỗ Thế Trường Sơn - Bí thư Chi đoàn Điện lực Tam Kỳ cho biết: "Chúng tôi chọn thôn Phú Quý để triển khai vì đây là thôn của xã nông thôn mới, mật độ dân cư còn thưa thớt, nhiều đoạn đường quê về đêm vẫn còn thiếu ánh sáng, việc huy động nguồn lực xã hội để triển khai "ánh sáng đường làng" gặp khó".

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phú, thắp sáng đường quê là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện toàn xã có 90% khu vực có "ánh sáng đường làng"; còn 10% khu vực dân cư chưa có công trình chiếu sáng công cộng, tương đương với 24km đường ngang, chủ yếu là đường giao thông kiệt hẻm, ngõ xóm, trừ công trình do Nhà nước hỗ trợ. Thôn Phú Quý là địa bàn trọng điểm khó khăn, dân cư sinh sống thưa thớt nên khả năng huy động và đóng góp nguồn lực xã hội hóa trong dân rất thấp.

"Qua sự hỗ trợ, chia sẻ của Đoàn thanh niên PC Quảng Nam, 2 cây số đường điện chiếu sáng sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân đón tết yên vui hơn. Quan trọng nữa là kiểm soát tốt hơn tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thúc đẩy nhận thức trong dân trong việc hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, thúc đẩy nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài lẫn bên trong, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới" - ông Hùng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công trình thắp sáng đường quê của tuổi trẻ điện lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO