Cựu sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh 20 năm trở lại Đông Giang

THÁI CƯỜNG 10/10/2020 09:34

(QNO) - Tối qua 9.10, Huyện đoàn Đông Giang phối hợp với Hội Cựu sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành trình trở lại Mặt trận lần 2 - Trường Sơn” tại thôn Ka Đắp (xã A Rooi).

Hội cựu sinh viên tình nguyện trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh tặng bảng tượng trưng đã bàn giao công trình cho huyện Đông Giang. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Hội Cựu sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng các công trình, học bổng hỗ trợ huyện Đông Giang. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại chương trình, Hội Cựu sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh đã bàn giao công trình gồm: hệ thống điện thắp sáng đường quê với chiều dài 1.500m tại thôn Ka Đắp; công trình nâng cấp bê tông mặt đường với chiều dài 600m tại thôn Tu Ngung - A Bung (xã Arooi); đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại 10 điểm gươl trên địa bàn huyện Đông Giang.

Anh Trần Vũ - đại diện Hội Cựu sinh viên tình nguyện cho biết, “Hành trình trở lại Mặt trận lần 2 - Trường Sơn” là hoạt động kỷ niệm 20 năm các thế hệ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh quay lại những nơi đã từng đến tình nguyện trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2000.

“Hai mươi năm trước, chúng tôi gắn bó với cái tên huyện Hiên. Huyện Hiên ngày ấy giờ đây đã đổi thay hơn rất nhiều. Trong sự đổi thay đó, chúng tôi rất vui mừng được đóng góp một phần tinh thần tình nguyện cống hiến của một thế hệ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh” - anh Vũ nói.

Dịp này, Hội Cựu sinh viên trao 25 suất học bổng tặng học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và 50 phần quà hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh 20 năm trở lại Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO