Đại Lộc: Phát huy tinh thần tuổi trẻ

HOÀNG LIÊN 11/03/2020 13:55

Tháng Thanh niên 2020 tại Đại Lộc có chủ đề “Tuổi trẻ Đại Lộc tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” gắn với công tác bảo vệ môi trường, chung tay phòng chống dịch Covid-19, thu hút nhiều bạn trẻ hưởng ứng tích cực.

Tuổi trẻ Đại Hòa tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: CTV
Tuổi trẻ Đại Hòa tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: CTV

Cuộc thi ảnh về môi trường

Hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2020”, Huyện đoàn Đại Lộc và các đoàn xã/thị trấn dự kiến các hoạt động ra quân, hưởng ứng, chung tay vì môi trường xanh, sạch đẹp, vì cộng đồng, vì biên cương Tổ quốc… Song do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, phần lớn các hoạt động này đều tạm dừng theo chủ trương chung.

Huyện đoàn Đại Lộc linh hoạt đề ra những phương án, phong trào tình nguyện có giá trị thực tiễn như phát động cuộc thi ảnh “Thử thách sống xanh” và “Sắc xanh tuổi trẻ Đại Lộc tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” trên toàn huyện trong Tháng Thanh niên năm 2020. Cuộc thi và chương trình đã lan rộng trong đoàn viên, thanh niên tại 18 xã/thị trấn, đoàn trường 4 trường THPT, 11 chi đoàn khối công nhân - viên chức huyện Đại Lộc.

Theo thể lệ, các tác phẩm ảnh tham gia cuộc thi có nội dung phản ánh được hoạt động của tuổi trẻ liên quan tới các chủ đề: bảo vệ môi trường (dọn rác, phân loại rác, dọn dẹp kênh mương); cải tạo cảnh quan môi trường (biến điểm đen về rác thành vườn hoa, sơn tường, vẽ tranh bích họa, trồng cây hoặc cải thiện môi trường sống xung quanh); công trình thanh niên “khu vui chơi trẻ em” lấy ý tưởng từ lốp xe và vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Người dự thi chọn các tấm ảnh hiện trường trước và sau khi thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi tác giả phải chọn từ 5 - 10 ảnh đăng trên facebook cá nhân hoặc đơn vị, có gắn facebook Tuổi trẻ Đại Lộc và ít nhất 5 người, gửi link về email: tuoitrehuyendailoc@gmail.com. Bài dự thi phải có thuyết minh hoạt động không quá 200 từ, ghi rõ thời gian, ý nghĩa hoạt động, giá trị làm lợi, kêu gọi lượt bình chọn, chia sẻ bài dự thi...

Cuộc thi ảnh “Sắc xanh tuổi trẻ Đại Lộc tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” diễn ra từ 15.3 đến 30.3. Tác phẩm dự thi có nội dung phản ánh các hoạt động theo các chủ đề: an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Các bước dự thi ảnh cũng tương tự như cuộc thi ảnh “Thử thách sống xanh”.

Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc - Mai Thanh Sang cho hay, qua thực tiễn, các cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại 18 xã/thị trấn, các đoàn trường, tuổi trẻ tại các cơ quan, đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ. Ban tổ chức căn cứ vào các tiêu chí, nội dung như: chất lượng hoạt động, chất lượng hình ảnh, lượt thích và chia sẻ bài dự thi trên facebook… để đánh giá, chấm điểm, trao giải. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chung tay bảo vệ môi trường một cách thiết thực.

Nhiều hoạt động thiết thực

Các hoạt động ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với phòng chống dịch Covid-19 lần thứ 2, năm 2020 là điểm nhấn của Tháng Thanh niên 2020, được Huyện đoàn Đại Lộc và các đoàn xã/thị trấn phát động sâu rộng.

Các hoạt động ra quân diễn ra đồng loạt toàn huyện, trong đó tập trung tại xã Đại Hưng - xã đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2020.

Các bạn trẻ ra quân dọn dẹp và thu gom rác thải, trồng cây xanh bảo vệ môi trường và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời cấp phát khẩu trang miễn phí, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch, cấp các bình nước sát khuẩn cho người dân tại chợ Trúc Hà...

Sự kiện kỷ niệm hai tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam, riêng hai huyện kết nghĩa Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - Đại Lộc, thanh niên Đại Lộc trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Tĩnh Gia trị giá 50 triệu đồng. Huyện đoàn cũng vận động tuổi trẻ tại 18 xã/thị trấn hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống, văn hóa Quảng Nam, lịch sử Đảng bộ Quảng Nam và cuộc thi Đảng, Bác Hồ với quê hương, đất nước do Huyện ủy Đại Lộc tổ chức.

Bí thư Huyện đoàn - Mai Thanh Sang nhấn mạnh, trong Tháng Thanh niên 2020, Huyện đoàn quán triệt thanh niên tuyệt đối không triển khai các hoạt động ra quân, tập trung đông đoàn viên, thanh niên mà chỉ hiệu triệu thanh niên trong các công trình, phần việc có ý nghĩa. Phải đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình tham gia hoạt động như: yêu cầu đoàn viên, thanh niên đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn rửa tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Phát huy tinh thần tuổi trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO