Đông Giang ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp

TÂM ĐAN 13/07/2020 11:54

Không chỉ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, huyện miền núi Đông Giang còn xác định, khuyến khích khởi nghiệp (KN) là một nội dung quan trọng trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Thúc đẩy khởi nghiệp giúp nâng cao thu nhập cho thanh niên. Ảnh: VINH ANH
Thúc đẩy khởi nghiệp giúp nâng cao thu nhập cho thanh niên. Ảnh: VINH ANH

Giảm hỗ trợ, tăng đồng hành

Bí thư Huyện đoàn Đông Giang - anh Đỗ Hữu Tùng cho biết, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn đã đóng góp tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phòng trào KN trên địa bàn miền núi. Thông qua phong trào “Tuổi trẻ Đông Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn. Tổ chức đoàn còn thực hiện tốt chương trình hành động “Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững”.

Anh Tùng cho biết: “Các cấp bộ đoàn thay đổi cách tiếp cận hộ thanh niên nghèo theo hướng “tăng đồng hành, giảm hỗ trợ”. Nổi bật, có một số đơn vị thành lập Đội thanh niên xung kích giảm nghèo bền vững với yêu cầu mỗi cán bộ công chức trẻ đồng hành, hỗ trợ một hộ thanh niên thoát nghèo bền vững. Kết quả, có 1.000 hộ thanh niên được tổ chức đoàn đăng ký hỗ trợ thoát nghèo, trong đó đến năm 2020 toàn huyện có 530 hộ thoát nghèo bền vững”. 

Giải pháp được huyện Đông Giang đề ra nhằm khuyến khích KN trong nhiệm kỳ đến là: “Thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia KN, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của huyện. Đồng thời xác định lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ KN phù hợp với địa bàn như: trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, nông nghiệp sạch; chế biến bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch; ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát mây tre gắn phát triển du lịch”.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ KN, Huyện đoàn Đông Giang tổ chức sinh hoạt “Cà phê KN” hàng tuần nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng KN cho thanh niên. Công tác tìm kiếm, hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng được triển khai thông qua tổ chức cuộc thi Ý tưởng KN sáng tạo định kỳ hằng năm. Qua 4 năm triển khai, đã có 10 ý tưởng đăng ký tham gia, trong đó 1 ý tưởng được UBND tỉnh công nhận ý tưởng KN sáng tạo cấp tỉnh. Huyện còn thành lập và ra mắt Câu lạc bộ KN đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên giai  đoạn 2020 - 2025.

Nắm bắt cơ hội

Hỗ trợ các mô hình kinh tế, dự án KN của thanh niên được Huyện đoàn Đông Giang hết sức quan tâm. Theo báo cáo, tính đến ngày 20.5.2020, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH do đoàn quản lý là hơn 18,2 tỷ đồng với 12 tổ tiết kiệm vay vốn; có 483 hộ thanh niên tham gia vay vốn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP là một trong những chương trình trọng tâm nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn. Hiện nay, toàn huyện duy trì có hiệu quả 2 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ và 36 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, điển hình như: Công ty TNHH TM&DV Quốc Vũ (thị trấn Prao), Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Mà Cooih, Hợp tác xã Chè dây (xã Tư), mô hình Homestay của thanh niên CLâu Lanh (xã A Ting)…

Ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, huyện sẽ đẩy nhanh phát triển sản xuất hàng hóa với các sản phẩm đặc trưng theo từng vùng, địa phương. Trong đó, mục tiêu cơ bản là xây dựng mỗi xã có một hợp tác xã gắn với sản phẩm cụ thể, phù hợp điều kiện, thế mạnh ở địa phương đó. Việc này nhằm đáp ứng xu hướng tất yếu của thị trường; đón đầu cơ hội phục vụ du lịch, khi các dự án du lịch lớn trên địa bàn đi vào hoạt động. Muốn vậy, việc thúc đẩy, phát huy tinh thần khởi nghiệp là hết sức quan trọng.

Anh Đỗ Hữu Tùng - Bí thư Huyện đoàn Đông Giang cho rằng, thời gian đến, vấn đề hỗ trợ KN đòi hỏi phải có sự định hướng. Huyện đoàn sẽ chú trọng ưu tiên các nhóm đối tượng được xác định là trung tâm nhằm tạo ra những mô hình tốt, điển hình để nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời thành lập Tổ công tác hỗ trợ thanh niên KN, đẩy mạnh đào nghề cho thanh niên, tập trung các ngành nghề huyện có lợi thế như: lĩnh vực nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... Nhà nước nên hỗ trợ thanh niên KN về thủ tục pháp lý, nguồn vốn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO