Đóng góp thiết thực và hữu ích

PHÚC HẢI 23/04/2020 12:34

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam đã tự làm ra hàng nghìn que tăm bông lấy dịch ngoáy mũi hầu dùng cho xét nghiệm chẩn đoán vi rút Corona mới để kịp thời đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Một buổi làm que tăm bông của Chi đoàn CDC Quảng Nam. Ảnh: P.H
Một buổi làm que tăm bông của Chi đoàn CDC Quảng Nam. Ảnh: P.H

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết: “Dự kiến nhu cầu sử dụng que tăm bông lấy dịch ngoáy mũi hầu dùng cho xét nghiệm chẩn đoán vi rút Corona mới tại tỉnh hơn 10.000 que. Trong khi đó, nguồn cung không đủ, trung tâm chỉ mới mua được khoảng hơn 2.000 que. Được biết, CDC Thừa Thiên Huế phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế đã nghiên cứu và chế tạo thành công que tăm bông lấy dịch ngoáy mũi hầu dùng cho xét nghiệm chẩn đoán vi rút Corona mới, đơn vị đã cử cán bộ đến học tập để triển khai tại đơn vị. Mục đích đảm bảo kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh”.

Sau khi cán bộ y tế CDC Quảng Nam được đồng nghiệp chuyển giao kỹ thuật, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Chi đoàn bắt tay vào thực hiện ngay. Anh Nguyễn Tấn Đông - Bí thư Chi đoàn CDC Quảng Nam, cho biết, qua 5 buổi triển khai, đoàn viên Chi đoàn CDC Quảng Nam đã hoàn thành được gần 2.000 chiếc que kịp thời đáp ứng đủ dụng cụ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Hiện tại, CDC Quảng Nam tiếp tục triển khai hoạt động này để đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng que cả tỉnh đang cần.

Đoàn viên Huỳnh Thị Thu Thảo - Khoa Phòng chống HIV/AIDS, CDC Quảng Nam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tranh thủ thời gian, sắp xếp công việc tại khoa hợp lý để bắt tay vào làm que tăm bông lấy dịch ngoáy mũi hầu. Có những hôm thành viên Chi đoàn làm cả ban đêm hay thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch”.

Que tăm bông lấy dịch ngoáy mũi hầu dùng cho xét nghiệm chẩn đoán vi rút Corona mới được đoàn viên Chi đoàn CDC Quảng Nam làm từ dây cước, tăm bông và bông y tế nên giá thành sản phẩm rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm mua trên thị trường hiện nay.

“Không những đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch mà còn tiết kiệm được một nguồn kinh phí rất lớn. Đây là một việc làm rất cần thiết trong giai đoạn khó khăn phòng, chống dịch bệnh như hiện nay” - ông Trần Văn Kiệm nói.

Chi đoàn CDC Quảng Nam có tổng cộng 59 đoàn viên, chiếm khoảng 1/3 tổng số lượng viên chức, người lao động toàn đơn vị. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona, đoàn viên Chi đoàn CDC Quảng Nam đã rất vất vả nhưng tất cả đều tích cực tham gia mọi hoạt động, công tác chuyên môn. Có những đoàn viên cả tuần đi công tác tại cửa khẩu, sân ga, bến cảng vừa về nhưng nghe huy động làm tấm chắn vi rút, giọt bắn nước bọt đều không quản mệt nhọc tham gia ngay. Đợt vừa qua, Chi đoàn CDC Quảng Nam đã làm được 500 tấm chắn bàn giao cho Đoàn Thanh niên Sở Y tế để cấp cho các cơ sở y tế trong toàn ngành.

Những đóng góp thiết thực của Chi đoàn CDC Quảng Nam không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, kịp thời đáp ứng công tác phòng chống dịch mà còn thể hiện trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ vì sức khỏe cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đóng góp thiết thực và hữu ích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO