Khởi động mùa hè tình nguyện

VINH ANH - THÀNH ĐẠT 30/06/2020 04:06

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã được Trung ương Đoàn phát động triển khai trên toàn quốc từ ngày 28.6. Tại Quảng Nam, Tỉnh đoàn hưởng ứng bằng các chương trình, hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.

Đoàn tình nguyện lắp đặt đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho nhân dân nóc Tắk Rân (xã Trà Cang, Nam Trà My). Ảnh: THÀNH ĐẠT
Đoàn tình nguyện lắp đặt đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho nhân dân nóc Tắk Rân (xã Trà Cang, Nam Trà My). Ảnh: THÀNH ĐẠT

Chung tay vì môi trường

Theo Trung ương Đoàn, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (TNH) năm nay sẽ diễn ra trong tháng 7 - 8. Tiếp nối những thành công của các mùa chiến dịch trước, năm 2020, chiến dịch Thanh niên TNH tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Trong đó, các đội hình tình nguyên sẽ tập trung vào 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiến dịch sẽ hướng vào các nội dung trọng tâm như hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khắc phục khó khăn...

Ở Quảng Nam, trong những ngày cuối tuần vừa qua, Tỉnh đoàn triển khai 2 hoạt động lớn cấp tỉnh gồm: tổ chức “Kỳ nghỉ hồng” gắn với xây dựng mô hình cộng đồng hành động chống rác thải nhựa hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại khu dân cư Quý Ngọc (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức và doanh nhân trẻ nhằm phát huy tối đa năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình tập trung triển khai các hoạt động chung tay phòng chống rác thải nhựa, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ môi trường, chung tay đẩy lùi ô nhiễm từ rác thải nhựa trên toàn quốc.

Ra quân “Mùa hè xanh”

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, trong 2 ngày 26 - 27.6, chương trình tình nguyện “Về với vùng cao năm 2020” do Tỉnh đoàn tổ chức tại nóc Tắk Rân (xã Trà Cang, Nam Trà My) là một trong 4 chiến dịch lớn thuộc chiến dịch Thanh niên TNH theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Trong chương trình này, đoàn tình nguyện đã vượt quãng đường hơn 150km đến Nóc Tắk Rân có gần 90 hộ dân, nơi đây hiện chưa có điện lưới quốc gia. Từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, Tỉnh đoàn đã lắp đặt 15 trụ bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh trao biểu trưng công trình an sinh xã hội cho địa phương.
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh trao biểu trưng công trình an sinh xã hội cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Cang Võ Hồng Siêu cho biết, chưa có điện lưới quốc gia nên cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Công trình thắp sáng bằng năng lượng mặt trời mà Tỉnh đoàn trao tặng rất có ý nghĩa. Có điện năng lượng mặt trời, nhiều người dân ở nóc Tắk Rân lần đầu tiên được đi lại ban đêm trên con đường có ánh sáng.

Bên cạnh công trình thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn còn trao tặng công trình “Nước sinh hoạt cho em” gồm 3 bồn chứa 1.500 lít cho điểm trường thôn 2 (xã Trà Cang). Đồng thời huy động lực lượng thầy thuốc trẻ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm và tặng 400 cây giống, con vật nuôi cho 20 hộ thanh niên là chủ hộ nghèo. Dịp này, đoàn còn trao tặng 80 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 11 suất quà cho các hộ gia đình có công cách mạng tại thôn 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khởi động mùa hè tình nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO