Nhiệt huyết tuổi trẻ vùng cao

ĐĂNG NGUYÊN 16/04/2020 14:42

Dù đang mùa dịch bệnh, nhưng tuổi trẻ vùng cao Nam Giang vẫn tiếp nối các hoạt động thiện nguyện, góp sức sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuổi trẻ huyện Nam Giang cùng góp sức cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Đ.N
Tuổi trẻ huyện Nam Giang cùng góp sức cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Đ.N

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang chia sẻ, những ngày qua, mặc dù thời tiết mưa gió, nhưng các tình nguyện viên của địa phương vẫn ngược núi mang những thùng nước suối, mỳ tôm, dung dịch sát khuẩn… để tặng cán bộ, chiến sĩ - những người làm nhiệm vụ tại khu vực chốt chặn phòng dịch Covid-19. Dù giá trị các món quà không lớn nhưng thể hiện tình cảm của tuổi trẻ địa phương, mong muốn góp thêm chút công sức cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cùng với chính quyền địa phương, thời gian qua, các cơ sở đoàn phối hợp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ các điều kiện phòng chống dịch. Bên cạnh thường xuyên cập nhật, chia sẻ các tin bài tuyên truyền về phòng chống dịch trên mạng xã hội facebook, zalo, nhiều đoàn viên thanh niên còn tham gia đăng ký đội hình thanh niên xung kích thực hiện tuyên truyền lưu động bằng loa. Đồng thời phối hợp với cán bộ y tế đi từng nhà người dân nắm thông tin khai báo y tế, vận động nhiều cặp tạm hoãn đám cưới trong thời gian cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh”.

Mỗi chi đoàn một phần việc như tổ chức tuyên truyền lưu động, cấp phát tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền, cho đến phun thuốc khử trùng, hướng dẫn đồng bào rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách, tặng dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn…, tuổi trẻ Nam Giang góp phần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng một cách thiết thực. Đặc biệt mới đây, khi tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các đoàn viên thanh niên huyện Nam Giang đã kêu gọi nguồn lực để tổ chức chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - chia sẻ và yêu thương”, mang đến nhiều suất quà ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới và các hộ gia đình thanh niên bị ảnh hưởng kinh tế do dịch Covid-19.

Xuyên suốt chương trình, Huyện đoàn Nam Giang còn phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương cấp phát hơn 760 bánh xà phòng sát khuẩn, cùng hàng trăm khẩu trang miễn phí cho đồng bào khó khăn, với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

“Vì chủ trương giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động chúng tôi phải kết nối với các đơn vị, tổ chức tại địa phương để thực hiện tại chỗ, hạn chế tụ tập đông người. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức đoàn, nhiều ngày qua, thanh niên, phụ nữ ở các xã cùng nhau mang đến từng bó củi, chai nước, rau rừng nhằm chia sẻ với khó khăn chung của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt chặn biên giới, trục đường vào trung tâm xã, cùng góp sức đẩy lùi đại dịch” - anh Bùi Thế Anh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiệt huyết tuổi trẻ vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO