Phát huy tinh thần tuổi trẻ

TÂM ĐAN 31/07/2020 06:58

Ngoài nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đội hình thanh niên xung kích Khối các cơ quan tỉnh ra quân tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A
Đội hình thanh niên xung kích Khối các cơ quan tỉnh ra quân tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A

Thi đua sáng tạo

Chiếm khoảng 11,6% tổng số công chức, người lao động, tuổi trẻ ngành Thuế Quảng Nam với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần nhiệt huyết đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Giai đoạn 2015 - 2020, có 127 cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện học tập, hoàn thành chương trình thạc sĩ và 121 cán bộ, đoàn viên được cử tham gia lớp đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được 415 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Anh Trần Ngọc Tuấn - Bí thư Đoàn Cục Thuế tỉnh cho biết, với tiêu chí “lấy người nộp thuế làm trung tâm của quá trình CCHC thuế, dành mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế”, tuổi trẻ đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ. Như ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, ứng dụng phân tích rủi ro phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thuế điện tử... Qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công tại đơn vị.

“Học và làm theo lời Bác, mỗi đoàn viên, thanh niên ngành Thuế Quảng Nam luôn thể hiện tinh thần tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, công khai minh bạch trong công việc; chuẩn mực hơn trong ứng xử, giao tiếp; vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý tiên tiến vào công việc, đạt được nhiều kết quả tích cực” - anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lê Quang Thắng - Bí thư Đoàn Cục Hải quan tỉnh cho biết, chiếm hơn 70% số cán bộ của đơn vị, tuổi trẻ Cục Hải quan luôn ra sức thi đua, sáng tạo, xứng đáng là nguồn nhân lực quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tại đơn vị. Đặc biệt là tích cực đi đầu trong phong trào CCHC tại cơ quan theo phương châm “sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, kể cả đó là việc mới, việc khó, việc không ai làm”. Điển hình như xây dựng, triển khai vận hành, áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình phù hợp với địa bàn quản lý của Hải quan Quảng Nam…

Cống hiến và trưởng thành

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - anh Nguyễn Văn Hợi cho biết, phát huy sức trẻ của gần 3.000 cán bộ, đoàn viên là công chức, viên chức các cơ quan, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn, phong trào thanh niên và phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ trong khối đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu nhất là phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với nhân dân; trách nhiệm với chính mình) gắn với chương trình Đoàn thanh niên tham gia CCHC.

“Trong 5 năm qua, đã có 379 đề tài, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức trẻ được áp dụng vào thực tiễn. Hàng năm, có 50 công trình, phần việc thanh niên được triển khai, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đem lại lợi ích nhiều mặt cho cộng đồng xã hội. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn khối đã xây dựng chương trình hành động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh xung kích, sáng tạo chung tay CCHC” với những phần việc rất cụ thể” - anh Hợi nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Văn Hợi nói, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh là góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy, cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên vững mạnh về mọi mặt; tạo điều kiện cho tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành. Bên cạnh tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tuổi trẻ Khối các cơ quan cần không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua sáng tạo trong công tác, xung kích tình nguyện, “tận tụy, gương mẫu”, “vừa hồng, vừa chuyên”, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ tốt nhân dân và các nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy tinh thần tuổi trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO